MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Hoàng Vũ Samson: "Thai-League không có gì khác biệt so với... V-League"

    15:07 Thứ ba 10/04/2018

    BongDa.com.vn Sau màn trình diễn mờ nhạt trước CLB Đắk Lắk, tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson đã có những lí giải của mình.

    Trở về Việt Nam sau quãng thời gian ngắn thử sức cho Buriram của Thái Lan nhưng không được chấp nhận, tiền đạo Hoàng Vũ Samson đã nhận được sự chào đón của CLB cũ, Hà Nội FC. Tuy nhiên, do thời gian quá gấp gáp, đội bóng thủ đô đã không kịp đưa tên tiền đạo nhập tịch này vào danh sách thi đấu V-League 2018.

    Do vậy, Hoàng Vũ Samson phải chờ đến giai đoạn 2 mới có thể trở lại thi đấu trên hàng công của đội chủ sân Hàng Đẫy. Trong thời gian này, ngoài tập luyện cùng các đồng đội, Samson sẽ chỉ có thể thi đấu ở đấu trường Cúp Quốc gia 2018 dưới hình thức cầu thủ nội do đã nhập tịch.

     - Bóng Đá

     Hoàng Vũ Samson chỉ có thể tập chay cùng CLB Hà Nội thời gian vừa qua.

    Trong cuộc đối đầu Đắk Lắk chiều ngày 09/04 vừa qua, Hà Nội FC đã đưa ra đội hình xuất phát với sự trở lại của Hoàng Vũ Samson trên hàng công. Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, dù rất nỗ lực nhưng trước hàng phòng ngự vững chắc của đối thủ, Samson đã không thể ghi bàn. Điều này gián tiếp ảnh hưởng đến kỳ vọng của ban huấn luyện và người hâm mộ đối với anh.

    Chia sẻ sau trận đấu, Hoàng Vũ Samson thừa nhận việc không thể thi đấu trong thời gian dài đã khiến anh gặp khó khăn. Dù vậy, tiền đạo số 1 của Hà Nội FC cũng khẳng định, sẽ cố gắng tập luyện để nhanh chóng tìm kiếm lại phong độ ổn định nhất.

    Trước câu hỏi vì sao phải chia tay Thai League sau một thời gian thi đấu cho CLB Buriram, Hoàng Vũ Samson cho hay, chính việc không được ra sân nhiều đã khiến Samson chia tay Buriram United để trở về Hà Nội FC.

    "Giải đấu tại đây không có nhiều khác biệt so với Việt Nam. Tôi đến Thái Lan để thi đấu chứ không phải để ngồi dự bị. Trở về Hà Nội, tôi có tất cả, tôi được thi đấu và được tận hưởng bóng đá” - Hoàng Vũ Samson cho biết.

     - Bóng Đá

     Samson cảm thấy hạnh phúc tại Hà Nội.

    Về phần mình, khi được hỏi về phong độ của tiền đạo nhập tịch, HLV Chu Đình Nghiêm cũng thừa nhận, Hoàng Vũ Samson mới trở về và chưa có nhiều thời gian tập luyện trở lại cùng đồng đội. “Hoàng Vũ Samson cần thêm thời gian để tìm lại khả năng. Việc cậu ấy và các cầu thủ trên hàng công phung phí cơ hội khiến chúng tôi gặp khó khăn.

    Các cầu thủ trẻ đã gặp phải nhiều áp lực khi tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng nên tôi buộc phải tung các cựu binh như Văn Quyết, Thành Lương vào sân. Dù phải giải quyết trận đấu trên chấm 11m nhưng cuối cùng chúng tôi đã giành được chiến thắng. Hà Nội FC sẽ quyết tâm lên ngôi vô địch giải đấu năm nay," HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

    Bạch Dương - BongDa.com.vn - TTVN | 13:35 10/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...