MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • “Họ nói tôi phải ra đi để nhường chỗ cho Buffon”

    13:09 Thứ hai 30/03/2020

    BongDa.com.vn Cựu thủ môn người Brazil đã có những chia sẻ thú vị về quãng thời gian gắn bó với Parma.

    Tài năng của Gianluigi Buffon

    Không ai có thể phủ nhận tài năng của Gianluigi Buffon. Thủ môn người Italia đã có 667 trận đứng trước khung gỗ của Juventus và giữ sạch lưới 314 trận. Bên cạnh đó, Gigi cũng đã có 176 lần xuất hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã từng giành được nhiều danh hiệu cao quý như 9 Scudetto (không tính 2 danh hiệu bị tước do thảm họa Calciopoli), 4 Coppa Italia, 5 Supercoppa Italiana cùng Juventus và 1 lần vô địch thế giới cùng Azzurri.

    Trước khi gia nhập Juventus, Gianluigi Buffon đã có 10 năm cống hiến cho Parma, trong đó có 6 mùa giải thi đấu chuyên nghiệp. Anh chính là thành viên của thế hệ vàng từng giúp đội bóng xứ Emilia-Romagna giành UEFA Cup ở mùa giải 1998 – 1999.

    Taffarel:

     Gianluigi Buffon trong màu áo Parma.

    Tài năng của Gianluigi Buffon đã khiến cho Taffarel, nhà vô địch World Cup 1994, phải nói lời chia tay với Parma. Mới đây, trong buổi trả lời phỏng vấn trực tuyến với Calciomercato, cựu thủ môn người Brazil đã ca ngợi tài năng của Gigi. Khi được hỏi về cầu thủ Italia xuất sắc nhất thiên niên kỷ, Taffarel đã chia sẻ:

    “Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Buffon. Cậu ấy đã có 1 sự nghiệp tuyệt vời. Năm 17 tuổi, Gigi bắt đầu thể hiện những phẩm chất ấn tượng. Theo tôi, cậu ấy là 1 cầu thủ rất quan trọng với đội tuyển Italia. Gigi vẫn khao khát thi đấu bất chấp vấn đề tuổi tác. Tại Parma, mọi người đã nhắc đến Gigi rất nhiều, ngay từ khi cậu ấy còn rất trẻ. Họ từng nói rằng tôi phải ra đi để nhường lại vị trí cho cậu ấy.”

    Faro | 12:39 30/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...