MỚI NHẤT :
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • HLV thủ môn đội tuyển Việt Nam nói gì về Văn Toản?

    06:14 Thứ bảy 25/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chia sẻ sau trận đấu, trợ lý Nguyễn Đức Cảnh đánh giá cao phong độ của Văn Toản.

    Nói về tình huống phải nhận thẻ đỏ của ngoại binh Jermie Dwayne Lynch, HLV Nguyễn Đức Cảnh cho rằng: "Khi chúng tôi bị dẫn 1-0 nhưng lại chơi hơn người do thủ thành Xuân Sơn bị truất quyền thi đấu thì chúng tôi đã hy vọng có đủ người để đá. Nhưng đáng tiếc ở tình huống đó thực sự rất lùm xùm rồi trọng tài rút thẻ đỏ. Khi được hơn người nhưng rồi lại bằng người thì rất bất lợi. Chúng tôi sẽ về xem video rút kinh nghiệm. Những gì không làm được ở trận này chúng tôi sẽ phải hoàn thiện ở trận tới".

     - Bóng Đá

    Chia sẻ sau trận đấu, trợ lý Nguyễn Đức Cảnh đánh giá cao phong độ của Văn Toản. 

    Cũng theo vị trợ lý này, trong trận đấu này, cầu thủ Việt kiều Adriano Schmidt vắng mặt là do khởi động gặp chấn thương.

    ''Cậu ấy đang khởi động với thủ môn thì HLV trưởng thông tin chấn thương. Sau trận đấu này, Adriano Schmidt sẽ được kiểm tra kĩ càng xem vì sao không thể thi đấu và chúng tôi sẽ thông tin sau."  trợ lý Nguyễn Đức Cảnh nói.

    Khi được hỏi về màn thể hiện của thủ môn Nguyễn Văn Toản, trợ lý Nguyễn Đức Cảnh cho biết, hiện tại Văn Toản là một thủ môn trẻ mới nổi, đó là điều đáng mừng cho bóng đá Hải Phòng và bóng đá Việt Nam.

     "Tôi và HLV thủ môn sẽ phải tập nhiều hơn để hoàn thiện cho cậu ấy thi đấu ở V.League cũng như các giải quốc tế chắc chắn hơn." trợ lý Nguyễn Đức Cảnh nói thêm

    Cuối cùng, đánh giá về trận đấu này, trợ lý Nguyễn Đức Cảnh chốt lại: ''Hôm nay, bản thân chúng tôi không tốt, nhiều vị trí chơi không hay. Trong khi Viettel chơi hay, phản công tốt. Những gì chưa làm được thì chúng tôi sẽ cố gắng thay đổi và hoàn thiện trong những trận đấu tiếp theo."

    Minh Anh | 22:00 24/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...