MỚI NHẤT :
  • Thánh Iker Soi kèo trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • HLV Thái Lan: 'Tuyển Việt Nam than phiền trọng tài nhiều quá'

    12:51 Thứ bảy 25/12/2021 | 1

    Ông Alexandre Polking tin rằng nếu Việt Nam ghi bàn, mọi thứ ở bán kết lượt về AFF Cup 2020 sẽ mở ra. Thái Lan phải ngăn đối thủ làm được điều đó.

    "Thời gian nghỉ có 2 ngày nên Thái Lan cũng không có thời gian nhiều để tập luyện. Chúng tôi chỉ tập trung phân tích và phân tích trận đấu, hồi phục cơ thể cho cầu thủ và chuẩn bị tốt cho họ".

    "Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành bởi Thái Lan mới dẫn đối thủ 2 bàn. Mục tiêu trận tới là không để thủng lưới bởi tuyển Việt Nam. Để đối thủ ghi bàn là trận đấu sẽ mở ra. Thái Lan phải giữ thế trận tốt trong hiệp một. Chúng tôi cần ghi một bàn để mở ra cơ hội vào chung kết", ông Polking bắt đầu cuộc họp báo bằng sự thận trọng.

    HLV Polking tiết lộ sẽ có cách tiếp cận trận đấu khác sau khi đã dẫn 2 bàn. Nếu giữa được tỷ số hòa sau hiệp một lượt về, Thái Lan sẽ toan tính ở hiệp hai. Ông nói: "Việt Nam sẽ phải mạo hiểm đẩy mạnh hai cánh để gây khó khăn cho chúng tôi. Tôi cần chuẩn bị phương án 11 người tốt nhất cho Thái Lan".

     - Bóng Đá

     Polking thừa nhận Thái Lan chưa hoàn hảo nhưng vẫn thắng xứng đáng Việt Nam. Ảnh: VFF.

    Cựu HLV CLB TP.HCM thừa nhận Thái Lan đã chơi không tốt trong hiệp hai trận lượt đi. Họ chỉ thực sự gây ấn tượng ở hiệp một nhờ phong độ đỉnh cao của Chanathip. Dù vậy, ông cho rằng Việt Nam vẫn khó lòng thay đổi tỷ số.

    HLV này tuyên bố: "Nếu có VAR, tôi nghĩ là các quyết định của trọng tài cũng không thay đổi đâu. Không có thẻ đỏ cho thủ môn Chatchai, không có penalty cho Việt Nam".

    "Tôi nghĩ VAR nên được áp dụng. Nó sẽ giúp các trọng tài trong những tình huống quan trọng. Tôi cũng đã xem lại và thấy trọng tài có lý. Tôi không muốn mấy chuyện này ảnh hưởng đến quá trình tập luyện".

    "Ai cũng biết VAR rất tốt nhưng tôi không muốn nói về điều đó nữa cũng như không muốn nói về trọng tài. Tôi biết tuyển Việt Nam than phiền nhiều quá về các vấn đề này, còn chúng tôi muốn tập trung vào trận đấu. Thái Lan còn 90 phút nữa ở phía trước", ông thầy 45 tuổi chia sẻ.

    Ông Polking đặc biệt dành nhiều khen ngợi cho cậu học trò Chanathip Songkrasin. Siêu sao của tuyển Thái Lan chứng minh vì sao anh đã hai lần giành giải Cầu thủ hay nhất Đông Nam Á với màn trình diễn đẳng cấp trước Việt Nam.

    "Cả hai đều là đội mạnh và có hệ thống chiến thuật rõ ràng. Tôi không nghĩ vấn đề là đội nào có trình độ cao hơn. Đó là một trận đấu khó, chúng tôi chưa xong việc vì còn trận lượt về nữa. Chanathip rõ ràng là một cầu thủ chất lượng. Cậu ấy đã có những khoảnh khắc khác biệt và nên trở nên nổi bật ở trận đấu đó. Thái Lan hạnh phúc khi có Chanathip", người từng làm việc với Chanathip ở các đội trẻ Thái Lan nói.

     - Bóng Đá

     Ông Polking tỏ ra rất hiểu tuyển Việt Nam khi nói về chấn thương của Duy Mạnh, thậm chí nói rõ Mạnh thuộc CLB Hà Nội. Ảnh: VFF.

    Về phần nhân sự của Việt Nam, nhà cầm quân người Đức gốc Brazil nắm rõ sự vắng mặt của Đỗ Duy Mạnh. "Họ mất trung vệ giỏi đến từ CLB Hà Nội. Tôi chờ xem Việt Nam sẽ thay ai vì họ còn một trung vệ số 4 vừa dính chấn thương. Có thể họ sẽ tiếp tục hệ thống phòng ngự như cũ và chấp nhận rủi ro".

    HLV trưởng Thái Lan sẽ chờ đội hình ra sân của tuyển Việt Nam để đoán ông Park Hang-seo sẽ làm gì trong hiệp một. Ông chỉ ra ở hiệp 2, Việt Nam đưa Quang Hải vào giữa để làm bóng cho 3 tiền đạo. Còn bây giờ, ông Polking muốn đảm bảo đội hình có sức mạnh đầy đủ. "Chúng tôi không thể ra sân với suy nghĩ bảo vệ tỷ số 2-0. Đó là sai lầm, chắc chắn là vậy".

    Thái Lan thắng Việt Nam 2-0 ở lượt đi với cú đúp của Chanathip Songkrasin. Trận lượt về sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 26/12 trên SVĐ Quốc gia Singapore. 

    Quang Thịnh - Zing.vn | 11:20 25/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...