MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Duy Mạnh xuất viện, không phải phẫu thuật vai

    13:39 Thứ sáu 24/12/2021

    Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã trở lại khách sạn cùng tuyển Việt Nam trong đêm 23/12 sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

    Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Đỗ Duy Mạnh bị trật khớp vai, nhưng không phải làm phẫu thuật. Các bác sĩ tại Singapore đã gây mê cho Duy Mạnh để nắn lại khớp vai trước khi cho cầu thủ này trở về khách sạn trong đêm.

    Chia sẻ trên trang cá nhân sáng 24/12, Duy Mạnh cho biết: "Tôi tin các đồng đội sẽ thi đấu bằng hết khả năng, sức lực, tinh thần ở trận lượt về. Chưa biết kết quả ra sao nhưng chắc chắn là tuyển Việt Nam của tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Tôi có gặp phải chấn thương vai, giờ đã ổn hơn nhiều. Có thể không cùng đồng đội thi đấu được, nhưng luôn cùng nhau chia sẻ trong mọi hoàn cảnh".

    Duy Mạnh cần thời gian để hồi phục chấn thương vai, bỏ ngỏ khả năng thi đấu trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 với tuyển Thái Lan diễn ra sau đây 2 ngày. Trong sáng 24/12, Mạnh đi bệnh viện kiểm tra thêm lần nữa.

     - Bóng Đá

     Duy Mạnh phải nẹp vai, gần như không bình phục kịp cho trận bán kết lượt về.

    Trong trận bán kết lượt đi tối 23/12, Duy Mạnh rời sân ở phút 84 ngay sau pha va chạm với Supachai Jaided trong vùng cấm. Trọng tài cho rằng Duy Mạnh phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan nên thổi phạt đền. Ở tình huống sau đó, Chanathip Songkrasin không thắng được thủ môn Trần Nguyên Mạnh.

    Trong pha bóng dẫn đến chấn thương, Duy Mạnh mất trụ sau cú va chạm. Cánh tay phải của anh tiếp đất một cách không chủ động nên gặp tổn thương ngay sau đó. Đồng đội ra dấu xin thay người khi thấy Duy Mạnh không thể cử động tay bình thường.

    Trung vệ này được nhân viên y tế đưa lên cáng để cố định cánh tay phải trước khi được khiêng đi về khu kỹ thuật tuyển Việt Nam. Anh nằm im và được bác sĩ Choi Ju-young chăm sóc.

    HLV Park Hang-seo bắt buộc phải sử dụng lượt thay người cuối cùng bằng hậu vệ Phạm Xuân Mạnh. Tuyển Việt Nam không thể ghi bàn sau đó và nhận thất bại chung cuộc 0-2.

    Nếu Đỗ Duy Mạnh không kịp bình phục, trung vệ Bùi Tiến Dũng có thể sẽ được chọn thay thế khi tuyển Việt Nam đá bán kết lượt về. Tiến Dũng bị đau cổ chân ở buổi tập chiều 22/12, được cho nghỉ ở trận lượt đi với Thái Lan và có thể kịp trở lại sau đây 2 ngày.

    Trường hợp chấn thương khác của tuyển Việt Nam là Trần Đình Trọng khó có dấu hiệu trở lại hơn khi anh vẫn đang điều trị chấn thương cơ háng.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 10:07 24/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...