MỚI NHẤT :
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • HLV Park Hang-seo nói 1 điều về mục tiêu giành vé dự Olympic 2020

    22:09 Thứ bảy 14/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi lên ngôi quán quân SEA Games 30, trong chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, tướng Park đã hé lộ cơ hội của U23 Việt Nam tại giải châu Á 2020.

    Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc, tính đến thời điểm này, là HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Tướng Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, U22 Việt Nam đăng quang tại SEA Games. Có thể nói binh đoàn Rồng Vàng đã “đánh đông, dẹp tây” hơn 2 năm qua khi giành chức á quân U23 châu Á 2018, bán kết Asiad 2018, tứ kết Asian Cup 2019, chung kết King’s Cup.

    Rạng sáng nay, U23 Việt Nam đã đến thành phố Busan bắt đầu chuyến tập huấn ngắn hạn tại Hàn Quốc. Chiều nay đội có buổi tập nhẹ tại Tonggyeong. Dự kiến thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 2 trận đấu thử lửa với tuyển sinh viên trường Đại học Yeungnam vào ngày 18/12 và câu lạc bộ Busan Transportation Cooperation đang thi đấu tại giải hạng 3 Hàn Quốc vào ngày 21/12. Sau đó Rồng Vàng sẽ trở lại Việt Nam đóng quân tại TP.HCM trước khi bay sang Thái Lan dự vòng chung kết U23 châu Á từ ngày 8 đến 26/1.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Hàn Quốc. Ảnh VFF.

    Gặt hái những chiến tích huy hoàng cùng bóng đá Việt Nam nhưng tướng Park tỏ ra khá thực tế về mục tiêu của U23 quốc gia ở giải đấu châu lục. Chiến lược gia người Hàn Quốc nói lời thật lòng: “Tại vòng chung kết U23 châu Á tổ chức tại Thái Lan, chúng tôi trước hết đặt mục tiêu giành vé đi tiếp vào vòng knock-out rồi mới tính tiếp”. Thoạt nhìn tuyên bố của HLV Park Hang-seo có vẻ như vô lý, bởi Việt Nam đang là đương kim á quân U23 châu Á. Tuy vậy, thầy Park có lý do để thận trọng, “biết mình, biết người”.

    So với cách đây 2 năm, lực lượng U23 Việt Nam biến động khá lớn. Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh, Trần Đình Trọng, thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Bùi Tiến Dũng, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Đại là những cái tên từng thi đấu tại giải U23 châu Á 2018. Trong số những cựu binh còn sót lại, duy nhất Hà Đức Chinh giữ được phong độ. Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Bốn gương mặt còn lại thi đấu dưới sức, nhiều khả năng chỉ có thể đóng vai dự bị.

     - Bóng Đá

     Thầy Park thận trọng về mục tiêu giành vé dự Olympic 2020 của U23 Việt Nam. Ảnh VFF.

    Thêm vào đó, giành vé dự Olympic Tokyo 2020 là nhiệm vụ đầy chông gai. Trường hợp U23 Việt Nam đi tiếp ở bảng D, họ sẽ chạm trán 1 trong 3 đội Iran, Hàn Quốc, Uzbekistan ở bảng C tử thần. Vậy nên, việc ông Park Hang-seo thực tế về cơ hội của U23 Việt Nam là điều hoàn toàn có thể lý giải được.

    Chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV Park Hang-seo lên tiếng “rào trước đón sau”: “Việt Nam đang là đội hay nhất Đông Nam Á không có nghĩa là chúng tôi có thể tham gia đấu trường thế giới trong vài năm tới. Chúng tôi cần những kế hoạch dài hơi để có thể góp mặt tại Olympic và World Cup, tôi không nghĩ chuyện đó dễ dàng”.

    Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng UAE, Jordan và Triều Tiên.

    Gia Minh | 21:30 14/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...