MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • “Phù thủy” Park Hang-seo tiếp tục gieo sầu cho đồng nghiệp

    22:51 Thứ sáu 13/12/2019 | 21

    BongDa.com.vn Thêm một chiến lược gia “bị đá bay ghế” sau khi đội nhà thảm bại trước binh đoàn Rồng Vàng của HLV Park Hang-seo.

    Trước trận chung kết SEA Games 30 gặp Việt Nam, truyền thông Indonesia loan tin HLV Indra Sjafri nhiều khả năng sẽ được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 nước này giống như vai trò của chiến lược gia Park Hang-seo. Màn trình diễn thảm hại trong trận chung kết thua U22 Việt Nam với tỷ số 0-3 khiến mọi thứ thay đổi chóng vánh.

    Cổ động viên bóng đá Indonesia đã quay sang “trút giận” lên vị thuyền trưởng U22 Indonesia. Họ khẳng định ông Sjafri không có phương án thích hợp ứng phó với Việt Nam sau khi Evan Dimas dính chấn thương. Thêm vào đó, trang CNN xứ vạn đảo cho rằng HLV Indra Sjafri thường “nói hay hơn làm”. Và sự tự tin thái quá của chiến lược gia này là nguyên nhân chính dẫn đến Tim Garuda thất bại.

    Tại SEA Games 30, U22 Indonesia liên tục bại trận trước Việt Nam với tỷ số 1-2 ở vòng bảng và 0-3 trong trận tranh chức vô địch. Nếu tính luôn trận thua 0-1 của U23 Indonesia tại vòng loại U23 châu Á 2020 tại Mỹ Đình, thầy trò HLV Indra Sjafri đã 3 lần liên tiếp thúc thủ trước “phù thủy” Park Hang-seo chỉ trong vòng 9 tháng.

     - Bóng Đá

     HLV Indra Sjafri thua 3 trận liên tiếp trong vòng 9 tháng trước tướng Park.

    Truyền thông Indonesia hôm nay loan tin, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan vừa lên tiếng sẽ không đàm phán hợp đồng với HLV Indra Sjafri sau khi U22 nước này thua đậm 0-3 trong trận chung kết SEA Games 30 trước Việt Nam. Hiện tại PSSI đang gấp rút thương thảo với các ứng viên Luis Milla, Shin Tae-yong, Vincenza Annese để đảm nhận vai trò HLV trưởng Indonesia. Trong diễn tiến mới nhất tờ Indosport tiết lộ đồng hương của HLV Park Hang-seo là Shin Tae-yong đã từ chối PSSI để sang Trung Quốc dẫn dắt câu lạc bộ Shenzhen.

    Như vậy, tướng Indra Sjafri là “nạn nhân” mới nhất của HLV Park Hang-seo. Trước đó sau trận thua Việt Nam tại bảng G vòng loại World Cup 2020, HLV trưởng người Hà Lan Bert van Marwijk đã bị Liên đoàn bóng đá UAE sa thải. Có một sự trùng hợp thú vị là tướng Park rất có duyên với các chiến lược gia người Hà Lan. Sau trận giao hữu thua Việt Nam 0-2, HLV trưởng U22 Trung Quốc Guus Hiddink cũng bị Liên đoàn bóng đá nước này chấm dứt hợp đồng. Kể từ tháng 9 đến nay, thầy Park đã khiến 2 HLV đẳng cấp World Cup “bị bật bãi”.

     - Bóng Đá

     Danh sách "nạn nhân" của HLV Park Hang-seo ngày càng dài. Ảnh Hiển Vinh.

    Tướng Park về mặt nào đó có thể ví như là “sát tinh” đối với các đồng nghiệp. Các đội tuyển quốc gia Việt Nam ngày càng thành công thì số lượng HLV của đối thủ mất việc ngày càng tăng cao. Antoine Hey (Myanmar), Sven Goran Eriksson (Philippines), Alexandre Gama, Sirisak Yodyardthai (Thái Lan) là 4 “nạn nhân” của thầy Park trong quá khứ. Tính luôn các ông Indra Sjafri, Simon McMenemy, Bert van Marwijk và Guus Hiddink, “phù thủy” Park Hang-seo đã đá bay ghế HLV trưởng của 8 đồng nghiệp.

    Gia Minh | 22:20 13/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...