MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • HLV Park Hang Seo mừng nhất khi Hà Nội FC sớm vô địch V-League

    15:18 Thứ ba 11/09/2018

    Hà Nội FC sớm vô địch V-League 2018 trước 5 vòng đấu, đây là tin cực vui với HLV Park Hang Seo trong việc tính toán lực lượng cho giải đấu quan trọng tiếp theo của ĐT Việt Nam.

    Với chiến thắng 2-0 trước SLNA trên sân nhà ở vòng 21 V-League 2018, CLB Hà Nội FC đã chính thức giành chức vô địch mùa giải năm nay khi khoảng cách với đội nhì bảng là S.Khánh Hòa đang là 16 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc. Cùng với chức vô địch sớm, Hà Nội FC cũng chuẩn bị xác lập thêm hàng loạt kỷ lục mới mùa giải năm nay.

    HLV Park Hang Seo mừng nhất khi Hà Nội FC sớm vô địch V.League - Bóng Đá

     Cầu thủ và ban huấn luyện Hà Nội FC ăn mừng chức vô địch sớm.

    Chứng kiến chiến thắng của Hà Nội FC trước SLNA, bầu Hiển đã rất vui mừng. Tuy nhiên, cảm xúc ấy không quá thăng hoa bởi từ lâu thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Thậm chí nếu thi đấu tập trung hơn, Hà Nội FC hoàn toàn có thể giành chức vô địch mùa giải năm nay một cách sớm hơn.

    Đây là lần thứ 4 vô địch V-League của Hà Nội trong quãng thời gian 10 năm góp mặt ở giải đấu số 1 quốc gia. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn còn một mục tiêu nữa để có thể hoàn thành cú đúp danh hiệu ở mùa giải 2018. Nếu làm được điều này, rất có thể các cầu thủ Hà Nội sẽ nhận được mưa tiền thưởng từ bầu Hiển.

    Việc Hà Nội FC sớm vô địch V-League 2018 cũng là thông tin cực vui với HLV Park Hang Seo, người đang trong kỳ nghỉ ở quê nhà Hàn Quốc sau thành công cùng đội tuyển Olympic Việt Nam tại Asiad 2018.

    Niềm vui của ông Park không chỉ bởi các học trò cưng của mình sớm lên ngôi ở giải đấu cao nhất Việt Nam, mà còn vui vì từ vòng đấu sắp tới các cầu thủ Hà Nội không bị rơi vào tình trạng quá tải dẫn đến chấn thương. Theo đó, rất có thể những trụ cột của đội bóng thủ đô sẽ được HLV Chu Đình Nghiêm cho nghỉ ngơi ở những vòng đấu còn lại của mùa giải. Tại Asiad 2018, Hà Nội FC đóng góp tới 8 cầu thủ. Trong đợt tập trung tới đây của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho Asiad 2018, rất có thể lực lượng của Hà Nội FC được triệu tập sẽ đông hơn nữa vì các cầu thủ không bị giới hạn tuổi tác.

    Việc hàng loạt trụ cột sớm được nghỉ ngơi là điều khiến HLV Park Hang Seo vui mừng bởi ngay sau V-League 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Với mục tiêu lần thứ hai trong lịch sử vô địch giải đấu, đội tuyển Việt Nam có thể phải thi đấu 8 trận chỉ trong vòng hơn 1 tháng (từ 08/11 đến 15/12). Bên cạnh đó, ngay sau AFF Cup sẽ là VCK Asian Cup 2019 (tháng 1 năm tới), nên việc các cầu thủ được nghỉ ngơi, không bị chấn thương là điều rất quan trọng với HLV Park Hang Seo lúc này.

    Nam Anh | 14:21 11/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...