MỚI NHẤT :
  • Neville: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (H2): Son ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • HLV Park Hang-seo chê học trò tham lam độc diễn cá nhân

    20:46 Thứ tư 13/12/2017 | 6

    BongDa.com.vn Sau trận thua trước U23 Uzbekistan, nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra không hài lòng về màn thể hiện của U23 Việt Nam khi cho rằng, các học trò tham lam độc diễn cá nhân hơn là tập trung thi đấu.

    Tung ra đội hình không phải mạnh nhất khi có sự xuất hiện của nhiều cầu thủ dự bị trong ở ngày khai màn, chính vì vậy, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại trước U23 Uzbekistan chiều nay với tỉ số 1-2 để qua đó đánh mất chiếc vé vào chơi trận chung kết.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo chê học trò chơi cá nhân.

    Kết quả này dường như khiến HLV trưởng Park Hang Seo không thể hài lòng, nhất là màn thể hiện của các học trò trên sân khi tỏ ra thiếu sự tập trung và gắn kết giữa các vị trí: "Kết quả thi đấu không được tốt, nhưng chúng ta cần phải thua để mà biết đang thiếu những gì. Hôm nay các cầu thủ không tập trung thi đấu, không gắn kết trên sân, tham lam độc diễn cá nhân hơn là tìm cách phối hợp với đồng đội.

    Dù sao chỉ là giao hữu thôi mà, trận này cũng chỉ là dịp để tôi thử nghiệm đội hình, những nhân sự dự bị. Tôi muốn biết rõ hơn nữa, thực lực của từng cầu thủ trong đội hình của mình. Xong trận này, có lẽ họ sẽ hiểu họ phải cần cố gắng nhiều hơn nữa mới mong có một suất chính thức dự VCK U23 châu Á 2018."

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam còn nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018.

    Song thất bại này có lẽ là điều cần thiết đối với U23 Việt Nam lúc này, bởi HLV Park Hang-seo vẫn còn thêm thời gian để đưa ra những sự điều chỉnh vì sơ đồ chiến thuật 3-4-3 ông áp dung tại giải giao hữu lần này đang tỏ ra có vấn: “Hệ thống chiến thuật của U23 Việt Nam hiện đang có nhiều lỗ hổng. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cải thiện điều đó, quên đi thất bại này và tiếp tục hướng về phía trước. Về đội hình 3-4-3, chúng tôi để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục sử dụng. Khi cần thiết nó có thể chuyển thành 5-4-1” nhà cầm quân người Hàn Quốc cho hay.

    Sau trận đấu muộn giữa U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên diễn ra vào tối nay, đối thủ tranh hạng ba với U23 Việt Nam sẽ được lộ diện.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 19:45 13/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...