MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • HLV Nguyễn Quốc Tuấn: “HLV Miura có thể làm cầu thủ HAGL thui chột”

    14:17 Chủ nhật 10/01/2016

    Khi Đông Triều bị HLV Miura “ép” đá nhiều vị trí trái sở trường sẽ mất đi sự ổn định, thậm chí thui chột về tài năng.

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn cảm thấy tiếc cho Tuấn Anh dù rất nỗ lực và chuyên nghiệp trong tập luyện nhưng nhiều khả năng vẫn bị gạch tên. Trong khi Đông Triều bị HLV Miura “ép” đá nhiều vị trí trái sở trường sẽ mất đi sự ổn định, thậm chí thui chột về tài năng.

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn sợ HLV Miura làm thui chột các cầu thủ HAGL.
    HLV Nguyễn Quốc Tuấn sợ HLV Miura làm thui chột các cầu thủ HAGL.
    T
    rước khi ông Miura công bố danh sách tập trung đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, HLV Quốc Tuấn từng khẳng định rằng quân HAGL sẽ tiếp tục bị “ngó lơ” vì các cầu thủ HAGL không phù hợp với triết lý của ông Miura. Nhưng rồi HAGL vẫn chiếm quân số đông nhất trên tuyển U23 Việt Nam với 6 cầu thủ trong danh sách ban đầu rồi tiếp tục được bổ sung thêm 3 cầu thủ nữa để lên 9 cầu thủ và tất cả đều được đi Qatar.

    “Việc HLV Miura có thay đổi quan điểm thế nào thì tôi không có rõ. Nhưng mà đây là quyết định triệu tập đội tuyển của HLV Miura thì ông ấy cũng có một sự so sánh, đánh giá với tất cả các cầu thủ khác. Tôi hoàn toàn không bất ngờ về điều này. Việc 9 cầu thủ HAGL được tập trung, tôi nghĩ là đều xứng đáng. Nhìn vào những cầu thủ trẻ ở lứa tuổi đó thì tôi vẫn tin rằng các cầu thủ HAGL sẽ làm được điều gì đó ở U23 Việt Nam,” HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhận xét.

    Dù từng là trợ lý của HLV Miura nhưng ông Tuấn vẫn không hiểu cách tính toán, sử dụng con người của ông thầy người Nhật trong đợt tập trung này. Nhiều cầu thủ HAGL bị HLV Miura “ép” đá trái sở trường khiến ông Tuấn không khỏi lo lắng cho các học trò: “Tôi thấy nhiều cầu thủ HAGL lên đội tuyển bị thử nghiệm rất nhiều vị trí. Đặc biệt là Đông Triều, thế mạnh là đá tiền vệ phòng ngự thu hồi bóng hoặc đá trung vệ. Nhưng ông Miura hết đưa Triều ra đá tiền vệ cánh trái, rồi quay vào đá trung tâm rồi lại ra đá tiền vệ cánh phải. Và nhiều cầu thủ nữa cũng vậy, sự ổn định sẽ không có. Theo tôi nghĩ, nếu cứ bị xoay như thế thì để các em ấy ổn định phong độ sẽ rất khó, đồng thời không phát huy hết được thế mạnh của cầu thủ. Thậm chí trường hợp xấu nhất, một vài cầu thủ có thể bị tui chột về tài năng.”

    Trong khi đó, tiền vệ Tuấn Anh, “báu vật số 1” của HAGL, đang có nguy cơ rất lớn bị HLV Miura gạch tên. Thực ra, trước đó ông Miura cũng đã loại Tuấn Anh rồi nhưng sau đó lại quyết định đưa cầu thủ này sang Qatar theo “vé vớt”. Trong danh sách cầu thủ đăng ký thi đấu gửi lên AFC thì cái tên Tuấn Anh cũng không có. Dù vậy, những này qua, tiền vệ quê Thái Bình rất chuyên nghiệp, tập luyện tích cực. Trong 2 trận giao hữu với U23 Yemen và U23 Nhật Bản, Tuấn Anh đều thể hiện tốt nhưng khả năng được HLV Miura giữ lại không cao.

    Tôi cảm thấy đáng tiếc cho Tuấn Anh. Tại vì Tuấn Anh là cầu thủ có trình độ. Khả năng của Tuấn Anh là phải đá chính trong đội U23 Việt Nam. Thực ra vừa rồi thì Tuấn Anh cũng không may bị chấn thương mới trở lại nên về thể lực cũng như sự hòa nhập khó khăn. Chứ còn nếu Tuấn Anh không bị chấn thương thì vị trí của Tuấn Anh là trụ cột của U23 Việt Nam,” HLV Quốc Tuấn cho biết. “Tôi nghĩ là HLV Miura vẫn chưa hiểu hết được khả năng của cầu thủ HAGL nên khó vận dụng lối chơi như kiểu của HAGL, dù quân số của HAGL trên tuyển U23 Việt Nam rất đông.”

    Nhật Trường - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...