MỚI NHẤT :
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • HLV Nguyễn Quốc Tuấn được đảm bảo vị trí tại HAGL

    15:40 Thứ tư 02/12/2015

    Ban lãnh đạo đội bóng phố Núi khẳng định ông Nguyễn Quốc Tuấn sẽ tiếp tục là HLV trưởng của HAGL ở mùa giải mới.

    Dù HAGL đang rốt ráo liên hệ với chuyên gia ngoại, nhưng ban lãnh đạo đội bóng phố Núi khẳng định ông Nguyễn Quốc Tuấn sẽ tiếp tục là HLV trưởng của HAGL ở mùa giải mới.

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn (phải) tiếp tục được đảm bảo vị trí tại HAGL.
    HLV Nguyễn Quốc Tuấn (phải) tiếp tục được đảm bảo vị trí tại HAGL.
    T
    rả lời trên báo chí gần đây, bầu Đức của CLB HAGL thừa nhận đội bóng phố Núi đang nỗ lực thuyết phục HLV Suzuki Masakazu của đội tuyển U19 Nhật Bản sang Pleiku làm việc. Đây không phải là cái tên xa lạ với fan hâm mộ bóng đá Việt Nam bởi đây là HLV từng dẫn dắt đội U19 Nhật Bản đánh bại U19 Việt Nam tới 7-0 tại giải Tứ hùng Quốc tế 2013 tại TP.HCM. Ba lần gặp lại sau đó, U19 Việt Nam dưới triều đại của HLV Guillaume Graechen đều lần lượt phơi áo trước các cầu thủ trẻ xứ Mặt trời mọc với các tỷ số 2-3, 0-1 và 1-3.

    Vị chiến lược gia sinh năm 1955 này cũng từng dẫn dắt CLB Jubilo Iwata thi đấu ở J-League 1 giai đoạn từ năm 2000 đến 2004 và từng 2 năm liên tiếp giành được danh hiệu HLV xuất sắc nhất J-League (2001 và 2002). Bầu Đức còn cho biết lẽ ra HLV Suzuki Masakazu có thể đã trở thành người thế chỗ của Graechen tại V-League 2015 nhưng vì vướng mắc một số việc tại Nhật nên việc hợp tác không thành. Theo tiết lộ, chính HLV Suzuki Masakazu là người đã giới thiệu Tuấn Anh và Công Phượng với hai đội bóng củ Nhật Bản là Yokohama và Mito Hollyhock.

    Ngoài HLV Suzuki Masakazu, một thông tin khác cho rằng họ cũng đang cố gắng để đưa cựu cầu thủ và HLV của HAGL là Dusit Chelermsan (hiện đang dẫn dắt CLB Prachuap tại giải hạng Nhất Thái Lan) trở lại phố Núi.

    Trước những thông tin cho rằng HAGL đang có kế hoạch mời Suzuki Masakazu và Dusit Chelermsan khiến nhiều người đặt câu hỏi về tương lai của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Một người cũng đã ghi dấu ấn rất lớn với HAGL thời gian gần đây. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí chiều ngày 1/12, đại diện của HAGL khẳng định HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục được đảm bảo vị trí của mình.

    Kể từ khi được bổ nhiệm thay thế cựu HLV Guillaume Graechen từ vòng 21 V-League 2015, ông Tuấn đã giúp đội bóng phố Núi vượt qua những áp lực để trụ hạng thành công chỉ trong 5 vòng đấu. Trong thời gian qua, ông Tuấn tiếp tục duy trì được lối chơi của đội bóng phố núi mà cựu HLV Guillaume Graechen đã xây dựng trong suốt 8 năm qua.

    Tại giải U21 Quốc tế 2015 vừa kết thúc vào cuối tháng 11 vừa qua, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng để lại dấu ấn của mình khi cùng U21 HAGL bảo vệ thành công chức vô địch với chiến thắng 2-0 trước U19 Hàn Quốc ở trận chung kết. Đây là một đội bóng được đánh giá rất cao khi là lực lượng của Hàn Quốc sẽ tham dự Olympic 2020 tại Nhật Bản.

    Tại giải đấu này, U21 HAGL tiếp tục thể hiện đấu pháp đã được HLV Guillaume Graechen áp dụng trong một thời gian dài nhưng HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có dấu ấn trong việc tổ chức chiến thuật và sử dụng con người. Trong đó, ông đã tin tưởng những cầu thủ trẻ tiềm năng của lò HAGL như Thân Thắng Toàn, Huỳnh Kim Hùng, Triệu Việt Hưng…

    Sau những thành công đạt được cùng HAGL thời gian qua, ông Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục được ban lãnh đạo tin tưởng giao vị trí HLV trưởng của đội bóng phố Núi. Ban lãnh đạo của HAGL nhấn mạnh, những HLV ngoại đang được liên hệ sẽ được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc kỹ thuật của đội bóng.

    Để chuẩn bị cho mùa giải mới, ngoài 7 cầu thủ được triệu tập cùng đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2016, những cái tên còn lại của HAGL sẽ tập trung trở lại vào ngày 6/12 tới.

    Dũng Phương - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...