MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • HLV Lê Thụy Hải đưa U20 Việt Nam xuống mặt đất

    19:17 Thứ tư 03/05/2017

    Sau chuyến tập huấn trên đất Đức, U20 Việt Nam nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, theo HLV Lê Thụy Hải, các cầu thủ trẻ không nên tự huyễn hoặc.

    Đáng chú ý nhất sau chuyến tập huấn châu Âu của U20 Việt Nam là việc nhà môi giới người Slovenia làm việc lâu năm tại V-League Jernej Kamensek đánh giá rằng, nhiều học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn có cơ hội sang nước ngoài thi đấu và đủ sức chơi bóng ở châu Âu. Theo ông Kamensek, Quang Hải là cầu thủ gây ấn tượng mạnh nhất và có khả năng sang chơi bóng ở các giải vô địch châu Âu.

     - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên, theo cựu HLV Lê Thụy Hải, các cầu thủ U20 Việt Nam không nên mơ mộng, tránh xao nhãng và làm hỏng mất mục tiêu lớn. Ông Hải cho biết: "Đến châu Âu chỉ là hy vọng tiềm năng thôi. Sân chơi đó đòi hỏi rất cao về nhiều phương diện mà các cầu thủ Việt Nam hay Đông Nam Á còn lâu mới đáp ứng được.

    Các cầu thủ Việt Nam đã 20 tuổi thì khó lắm, đã phát triển tất cả rồi, không còn gì để mong chờ. Nếu người ta lấy cầu thủ chơi cho giải châu Âu chuyên nghiệp thì khó, họ thường lấy những cầu thủ như thế nào thì chúng ta cũng biết rồi. Còn các đội hạng 2, 3 thì cũng khó. Lấy mình với các giá quá thấp không chắc đã được, các CLB V-League không chắc đã đồng ý bán.”

    HLV Lê Thụy Hải cũng chỉ ra rằng những trận thắng của U20 Việt Nam tại châu Âu là bởi đối thủ không mạnh, nói chính xác là đối thủ đều không tung ra những cầu thủ tốt nhất. Chính vì thế, U20 Việt Nam chớ chủ quan hay huyễn hoặc về bản thân. Đó là điều rất nguy hiểm nhất là khi sân chơi World Cup không hề giống bất kỳ giải đấu nào mà họ từng góp mặt.

    Phương Lâm
    Chia sẻ

    Loading...