MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Đừng ngộ nhận thua Nhật 2-4 là chúng ta hay hơn Thái

    20:00 Thứ tư 17/01/2024 | 1

    BongDa.com.vn HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng trình độ của các đội tuyển Đông Nam Á chưa được bộc lộ sau lượt trận đầu tại VCK Asian Cup 2023.

    Dù thua 2-4 nhưng không thể phủ nhận màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Nhật Bản là rất tích cực. Indonesia cũng cho thấy sự tiến bộ dù nhận thất bại 1-3 trước Iraq trong khi Malaysia gây thất vọng với kết quả thua 0-4 trước Jordan. Về phần Thái Lan, thầy trò HLV Masatada Ishii gây ấn tượng với chiến thắng 2-0 trước Kyrgyzstan, trở thành đại diện Đông Nam Á duy nhất giành điểm và chiến thắng ở trận ra quân VCK Asian Cup 2023.

    Nhận xét về màn trình diễn của các đội tuyển Đông Nam Á tại Asian Cup 2023 lần này, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng chưa thể đánh giá về trình độ chỉ sau 1 lượt trận.

    HLV Hoàng Anh Tuấn: Đừng ngộ nhận thua Nhật 2-4 là chúng ta hay hơn Thái - Bóng Đá

     HLV Hoàng Anh Tuấn kêu gọi truyền thông và người hâm mộ không thổi phồng cầu thủ trẻ. Ảnh: VFF.

    "Đầu tiên chúng ta có thể thấy vẫn có khoảng cách nhất định giữa Đông Nam Á với châu Á. Chúng ta tiến bộ nhưng các đội châu Á không hề giậm chân tại chỗ. Việc Thái Lan là đội duy nhất thắng không nói lên nhiều điều vì Kyrgyzstan không phải đội mạnh," HLV Hoàng Anh Tuấn trả lời phỏng vấn Tri thức Trực tuyến - Znews. "Đầu giải, Kyrgyzstan thắng Việt Nam ở trận giao hữu nhưng trận này không có ý nghĩa vì HLV Philippe Troussier thử hết cả 30 cầu thủ. Kyrgyzstan không phải Iran hay Iraq. Nếu chúng ta gặp lại Kyrgyzstan, tôi tin tuyển Việt Nam sẽ giành kết quả tốt hơn."

    Nhiều người hâm mộ cho rằng việc ghi tới 2 bàn vào lưới Nhật Bản cho thấy trình độ của đội tuyển Việt Nam đang nhỉnh hơn Thái Lan. Tuy nhiên dưới góc nhìn của mình, nhà cầm quân gốc Khánh Hòa không nghĩ thế.

    "Đừng nhìn tỷ số để đánh giá," vị thuyền trưởng các đội tuyển trẻ Việt Nam nói tiếp. "Bóng đá không phải số học. Nhìn tỷ số thì có vẻ như chúng ta hay đấy nhưng vấn đề ở đây là Nhật cần điểm chứ không cần tỷ số. Đừng ngộ nhận thua Nhật 2-4 là chúng ta hay hơn Thái."

    "Đội tuyển có tiến bộ. Chúng ta cần ghi nhận những điểm sáng. Nhưng 1 trận là chưa đủ để đánh giá tổng thể. Chúng ta cần thêm dữ liệu, như trận gặp Indonesia tới đây và trận gặp Iraq ở lượt cuối bảng," HLV Hoàng Anh Tuấn nói thêm.

    HLV Hoàng Anh Tuấn: Đừng ngộ nhận thua Nhật 2-4 là chúng ta hay hơn Thái - Bóng Đá

     Đình Bắc có màn trình diễn ấn tượng trước Nhật Bản.

    Cũng trong cuộc phỏng vấn lần này, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng truyền thông và người hâm mộ nên tiết chế những lời khen dành cho các tuyển thủ trẻ.

    "Đừng ca ngợi các cầu thủ trẻ một cách thái quá. Trận gặp Nhật đã là cái gì đâu mà các bạn ca ngợi. Làm thế là đang hại cầu thủ," vị huấn luyện viên sinh năm 1968 nói. "Họ còn trẻ, Đình Bắc còn chưa 20 tuổi. Họ cần thời gian. Hãy nhớ lại 3 tháng trước Việt Nam gặp Iraq, Tuấn Tài đá tệ như nào."

    Đội tuyển Việt Nam đang hướng mục tiêu đến lượt trận 2 gặp Indonesia vào lúc 21h30 ngày 19/01 trước khi khép lại chiến dịch vòng bảng ở cuộc chạm chán với Iraq ngày 24/01.

    Nam Thành | 19:30 17/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...