MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • HLV Hàn Quốc: "Nếu nắm ĐT Việt Nam, tôi cũng chỉ đạo phòng ngự 11 người"

    18:05 Thứ hai 10/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn HLV Colin Bell của ĐT nữ Hàn Quốc cho rằng chiến thuật mà HLV Mai Đức Chung áp dụng cho ĐT nữ Việt Nam là hoàn toàn hợp lý.

    Với lợi thế sân nhà và sự cách biệt về đẳng cấp, ĐT nữ Hàn Quốc đã có chiến thắng đậm đà trước ĐT nữ Việt Nam tại lượt đấu cuối bảng A vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020. Những cô gái xứ sở Kim Chi vượt qua đoàn quân của HLV Mai Đức Chung với tỷ số 3-0 và lấy vị trí đầu bảng, bước vào vòng play-off.

    Sau trận đấu, HLV Colin Bell đánh giá rất cao sự hợp lý về chiến thuật mà HLV Mai Đức Chung áp dụng: "Có thể thấy rằng, các tuyển thủ Việt Nam được huấn luyện tốt. Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, tôi đã nói với các học trò rằng nếu là HLV của Việt Nam, tôi cũng sẽ chọn cách tiếp cận trận đấu như họ đang thể hiện trên sân. ĐT Việt Nam lùi sâu đội hình, và về cơ bản là dùng toàn bộ 11 cầu thủ để phòng ngự.

    HLV Hàn Quốc:

    HLV Colin Bell đánh giá cao chiến thuật của ĐT nữ Việt Nam.

    Trong hiệp 1, thật khó để xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam. Đó là lý do tôi hài lòng với các học trò khi họ tạo ra được nhiều cơ hội. Mọi chuyện thật khó khăn khi Việt Nam phòng ngự số đông, hạn chế không gian chơi bóng của ĐT Hàn Quốc. Chúng tôi mới tập trung cách đây 4 tuần. Đội đã tập luyện chăm chỉ mới có thể chơi theo cách mình mong muốn."

    Còn với cá nhân HLV Mai Đức Chung, ông rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò: "Toàn đội ra sân ngày hôm nay với 3 mục tiêu chính: Để thua ít nhất có thể, không cầu thủ nào bị chấn thương và bị phạt thẻ vàng. Chứng kiến sự cố gắng của các học trò, tôi hài lòng với sự thể hiện của họ."

    Đăng Huy | 17:35 10/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...