MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • HLV HAGL loay hoay tìm người thay thế Công Phượng

    20:19 Chủ nhật 24/01/2016

    (BongDa.com.vn) – HLV Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận vị trí Công Phượng làm ông rất đau đầu.

    (BongDa.com.vn) – Ngay sau trận thua 1-3 trước SHB Đà Nẵng tại Giải giao hữu quốc tế HAGL 2016 Cúp Nutifood, HLV Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận vị trí Công Phượng làm ông rất đau đầu.

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang rất đau đầu để tìm người đảm nhận vai trò của Công Phượng. Ảnh: Quang Thịnh.
    HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang rất đau đầu để tìm người đảm nhận vai trò của Công Phượng. Ảnh: Quang Thịnh.

    HAGL khởi đầu Giải tam hùng bằng trận “tái đấu” với SHB Đà Nẵng trên sân Pleiku. Kết quả mà thầy trò ông Nguyễn Quốc Tuấn nhận được cũng không khác lần gần nhất khi để thua 1-3. Dù đã có sự chuẩn bị khá tốt trước đó nhưng những gì mà HAGL thể hiện lại rất kém hiệu quả.

    Nhận xét về thất bại này, ông Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận: “Trận đấu hôm nay là trận đấu rất kém của HAGL. Các cầu thủ đã không đạt được phong độ mong muốn và rất tệ trong khâu kiểm soát bóng, đánh mất thế trận. Thực tế là như vậy và không thể chối cãi được. Trận này đội của tôi không có điểm sáng nào cả.”

    Không sai khi nói rằng việc để 3 cầu thủ nổi tiếng và quan trọng ra nước ngoài thi đấu đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của HAGL. Những sự ra đi đó đã để lại cho HLV trưởng của đội bóng rất nhiều việc phải làm trong quãng thời gian ngắn nếu không muốn đối diện với kết quả như đã từng diễn ra ở mùa giải V-League 2015.

    Công Phượng đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của HAGL. Ảnh: Đình Viên.
    Công Phượng đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của HAGL. Ảnh: Đình Viên.

    HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói thêm: “Chúng tôi đang tìm phương án thay thế cho sự ra đi của Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường. Nhìn chung, việc họ không còn sát cánh bên đội là một tổn thất rất lớn đến lối chơi. Để đánh giá mất bao nhiêu % thì hơi khó nói chính xác. Tôi đang thử nghiệm Ideguchi và Bùi Trần Vũ ở vị trí giữa sân.

    Còn ở tuyến trên, phải thừa nhận chúng tôi đang loay hoay tìm được người đảm đương vai trò Công Phượng. Cậu ấy là cầu nối cho tất cả các giải pháp tấn công của đội bóng nhưng hiện tại chưa có ai có thể gánh nổi trọng trách này. Tôi vẫn đang tìm kiếm và thử nghiệm.”

    Mùa giải tới, Công Phượng sẽ sang chơi bóng cho CLB Mito Hollyhock tại J-League 2. Còn Tuấn Anh đang thi đấu cho Yokohama FC. Riêng Xuân Trường đang chuẩn bị làm thủ tục bay sang Hàn Quốc cùng Incheon United.

    HAGL sẽ có cơ hội sửa đổi khi họ còn một trận đấu gặp Yokohama FC vào lúc 17h00 ngày 30/1/2015 trên sân Pleiku. Trước đó, SHB Đà Nẵng sẽ sớm vươn lên dẫn đầu giải đấu có mức thưởng 100 triệu đồng nếu thắng nốt đại diện của J-League 2 vào lúc 17h00 ngày 27/1/2016.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...