MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • HLV Alfred Riedl và Minh Phương chỉ ra trở ngại lớn nhất của ĐT Việt Nam

    06:53 Thứ tư 31/10/2018

    BongDa.com.vn Theo hai HLV Alfred Riedl và Minh Phương, việc người hâm mộ đặt kỳ vọng rất lớn vào ĐT Việt Nam sẽ là sức ép không nhỏ đối với thầy trò HLV Park Hang-seo tại AFF Cup 2018.

    Kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với 1 trận thắng và 2 trận thua, thầy trò HLV Park Hang-seo đã trở về Việt Nam để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho AFF Cup 2018 bởi thời gian không còn quá nhiều.

    HLV Alfred Riedl và Minh Phương chỉ ra trở ngại lớn nhất của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Thầy trò HLV Park Hang-seo đang nhận được không ít kỳ vọng.

    Nhiệm vụ đầu tiên của HLV Park Hang-seo sau khi trở về Việt Nam là sẽ loại bớt 5 cầu thủ để tiến hành lắp ghép đội hình và hoàn thiện những "bài vở" còn lại. Ngay lúc này, có lẽ nhà cầm quân người Hàn Quốc đang dần cảm nhận được gánh nặng trên đôi vai của mình.

    Bởi lẽ sau thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á và ASIAD 2018, người hâm mộ Việt Nam đang rất trông chờ vào màn thể hiện tại AFF Cup 2018, giải đấu mà họ hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bước lên ngôi vô địch lần thứ hai sau 10 năm.

    Tuy nhiên, đó lại là sức ép cực lớn đối với ĐT Việt Nam, HLV Nguyễn Minh Phương chia sẻ: “Tuyển Việt Nam hiện nay với nòng cốt là những gương mặt trẻ của lứa U23 vừa giành HCB tại vòng chung kết châu Á 2018. Sau đó, cũng chính lứa cầu thủ này đã vào đến bán kết môn bóng đá nam tại Asian Games 2018. Với những thành tích nổi trội đó, người hâm mộ và cả giới truyền thông Việt Nam đã đặt ra những kỳ vọng quá lớn, điều ấy vô tình sẽ là một áp lực cực kỳ kinh khủng cho các cầu thủ trẻ tại AFF Cup 2018. Chưa kể, các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á chắc chắn đã điều nghiên lối chơi của tuyển Việt Nam rất kỹ, nên chúng ta phải luôn phải cẩn trọng biết mình, biết người”.

    Đồng quan điểm với Minh Phương, HLV Alfred Riedl cho biết: “Trở ngại với đội tuyển Việt Nam chính là những áp lực bên ngoài, từ sự kỳ vọng của truyền thông và người hâm mộ. Nhưng đó cũng là vấn đề của tất cả các đội bóng khác tại giải đấu”.

    HLV Alfred Riedl và Minh Phương chỉ ra trở ngại lớn nhất của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Đó vừa là động lực vừa là áp lực đối với ĐT Việt Nam.

    Dự kiến vào hôm nay, HLV Park Hang-seo cũng tiến hành chốt danh sách lần 1 và đồng nghĩa sẽ có 5 cầu thủ sẽ phải nói lời chia tay với đội tuyển. Ngày 7/11, đội tuyển Việt Nam sẽ có sự sàng lọc lần cuối cùng để chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ thi đấu tại AFF Cup 2018.

    Tịnh Đế | 06:30 31/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...