MỚI NHẤT :
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • HLV AC Milan: “Cậu ấy sẽ đánh bại Cristiano Ronaldo”

    16:40 Thứ tư 10/04/2019

    BongDa.com.vn Phong độ xuất sắc của tân binh người Ba Lan đã khiến anh tiếp tục nhận được rất nhiều lời khen đi cùng với sự kì vọng rất lớn.

    Krzysztof Piatek đang trở thành hiện tượng thú vị tại Serie A mùa giải này. Cầu thủ người Ba Lan mới chỉ chuyển sang Italia chơi bóng vào mùa hè vừa qua. Sau nửa mùa giải khoác áo Genoa, anh đã ghi được 13 bàn thắng và điều đó đã thôi thúc AC Milan bỏ ra 35 triệu euro để đưa chàng trai 24 tuổi về San Siro ở mùa đông vừa qua.

     - Bóng Đá

     Krzysztof Piatek đang nhận được sự kì vọng rất lớn từ HLV Gennaro Gattuso.

    Trong màu áo đội bóng mới, Piatek tiếp tục nổ súng đều đặn. 8 pha lập công của anh tính riêng tại Serie A đã giúp Rossoneri leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, tràn đầy hi vọng quay trở lại UEFA Champions League sau nhiều năm vắng bóng.

    Cuối tuần qua, Piatek đã có 1 bàn thắng vào lưới Juventus.  Theo Gazzetta dello Sport, HLV Gennaro Gattuso đã nói với tân binh người Ba Lan sau trận đấu rằng anh hoàn toàn có thể vượt qua Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ người nước ngoài ghi nhiều bàn thắng nhất trong mùa giải đầu tiên tại Serie A.

    Trả lời phỏng vấn trên MilanTV, vị thuyền trưởng của Rossoneri đã khẳng định lại điều ấy:

    “Cậu ấy xứng đáng được như vậy. Để có được kỉ lục này, không chỉ Krzysztof Piatek, cả AC Milan đều phải cố gắng ở mọi nơi.”

     - Bóng Đá

     Vẫn còn 7 trận đấu nữa để Piatek phá vỡ kỉ lục đã tồn tại suốt 60 năm qua.

    Cristiano Ronaldo đã gặp chấn thương và bỏ lỡ 3 trận đấu vừa qua tại Serie A, do đó, anh mới chỉ có được 19 bàn thắng. Piatek vẫn đang tạm thời xếp trên siêu sao người Bồ Đào Nha. Cơ hội đã mở ra trước mắt chàng trai 24 tuổi bởi chắc chắn Juventus sẽ ưu tiên sử dụng CR7 nhiều hơn cho đấu trường UEFA Champions League bởi ở giải quốc nội, họ đã cầm chắc trong tay danh hiệu Scudetto.

    Tuy nhiên, người đang nắm giữ kỉ lục về việc ghi được nhiều bàn thắng nhất trong mùa giải đầu tiên chơi bóng tại Serie A là huyền thoại John Charles. Ông đã ghi được 28 bàn thắng trong màu áo Juventus ở mùa giải 1957 – 1958. Phía trước Piatek vẫn còn đến 7 trận đấu nữa và nếu tiếp tục thi đấu với phong độ như hiện tại, anh hoàn toàn có thể phá vỡ kỉ lục đã tồn tại suốt 60 năm qua.

    Faro | 16:20 10/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...