MỚI NHẤT :
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Hé lộ 3 cái tên U21 Việt Nam lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo

    18:28 Chủ nhật 03/11/2019 | 3

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo đã đến Đà Nẵng để trực tiếp "xem giò" các tuyển thủ U21 Việt Nam để có thêm những bổ sung cho ĐT U22 Việt Nam.

    Song song cùng ĐTQG, U22 Việt Nam cũng tập trung tại Hà Nội và chuẩn bị cho SEA Games 30. Hiện tại, HLV Park Hang-seo vẫn đang phải "phân thân" để đảm bảo công việc ở 2 đội tuyển vì không có nhiệm vụ nào là kém quan trọng hơn.

    Hé lộ 3 cái tên U21 Việt Nam lọc vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

     Trần Danh Trung đang có phong độ cao trong màu áo U21 tuyển chọn Việt Nam.

    Và theo lịch trình dự kiến, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có chuyến bay vào Đà Nẵng vào chiều nay (03/11) để tận mắt chứng kiến phong độ của một số cầu thủ của U21 tuyển chọn Việt Nam tại giải U21 Quốc tế 2019.

    Theo nguồn tin từ Báo Thanh Niên - đơn vị tổ chức và bảo trợ truyền thông cho giải đấu này, thầy Park dự kiến sẽ quy hoạch 2 đến 3 cái tên từ U21 tuyển chọn Việt Nam để có những bổ sung cho U22 Việt Nam, củng cố sức mạnh để săn tấm HCV đầu tiên trong lịch sử. Nhiều khả năng Trần Danh Trung, Lê Xuân Tú và Trần Văn Bửu là 3 cái tên sẽ được cân nhắc.

    Trước đó, đích thân HLV Dương Hồng Sơn lẫn GĐKT VFF Jurgen Gede cũng đã có lời tiến cử. Nhà vô địch AFF Cup 2008 chia sẻ: "Theo tôi, có rất nhiều gương mặt ở U21 tuyển chọn Việt Nam đủ trình độ để được HLV Park Hang-seo trao cơ hội góp mặt ở tuyển U22 Việt Nam đá SEA Games 30 như: Lê Xuân Tú, Trần Danh Trung, Trần Văn Đạt, Trần Văn Bửu, Phùng Việt Trường, Đặng Văn Tới." 

    Đăng Huy | 18:21 03/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...