MỚI NHẤT :
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Những sự vắng mặt đáng tiếc ở tuyển Việt Nam

    19:45 Thứ năm 17/11/2022

    Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng) hay Nhâm Mạnh Dũng (Viettel) chơi rất hay ở V-League 2022 nhưng không được gọi lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup.

     - Bóng Đá

    Tuy có vị trí sở trường là hậu vệ cánh, Phạm Xuân Mạnh (áo vàng) mùa này được HLV Nguyễn Huy Hoàng đôn lên đá tiền vệ trụ và thể hiện rất tốt vai trò đánh chặn. Xuân Mạnh vừa đa năng, vừa hiểu triết lý của HLV Park lại có phong độ cao nhưng đáng tiếc không được gọi chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Ảnh: Việt Linh.

     - Bóng Đá

    Ở hành lang cánh trái, việc thiếu sao trẻ Phan Tuấn Tài (áo đỏ) là một tiếc nuối của tuyển Việt Nam. Tuấn Tài là người hùng của U23 Việt Nam ở U23 Đông Nam Á và SEA Games 31, chơi hay ở U23 châu Á 2022 và được Viettel cho ra sân thường xuyên trong giai đoạn lượt về V-League năm nay. Ảnh: Việt Linh.

     - Bóng Đá

    Nhâm Mạnh Dũng, tiền đạo ngôi sao của U23 Việt Nam, từng lên tuyển trong những đợt tập trung trước lại không có tên trong đợt tập trung này. Anh được nhiều chuyên gia nhận định là một giải pháp trên hàng công của HLV Park ở AFF Cup với khả năng không chiến. Ảnh: Bảo Ngọc.

     - Bóng Đá

    Châu Ngọc Quang có lần thứ ba được HLV Park Hang-seo trao cơ hội dự tuyển trong năm nay nhưng đồng đội của anh là Triệu Việt Hưng (áo trắng) lại không được gọi. Cả hai đều là học trò cũ HLV Park ở U23 Việt Nam, là cầu thủ HAGL được gửi đi cho mượn ở Hải Phòng, chơi rất hay ở hai bên cánh giúp đội bóng đất cảng bay cao trong nhóm đầu bảng. Sau 19 trận đá chính ở V-League 2022, Việt Hưng ghi 3 bàn cùng nhiều lần kiến tạo cho đồng đội. Ảnh: Bảo Ngọc.

     - Bóng Đá

    Nhân vật tiếp theo ở CLB Hải Phòng xứng đáng dự tuyển là trung vệ Bùi Tiến Dụng (áo đỏ), một cựu thành viên lứa Thường Châu. Tại V-League 2022, Tiến Dụng đá chính 23 trận, đóng góp quan trọng ở hàng thủ trong hành trình đưa Hải Phòng lên á quân. Ảnh: Bảo Ngọc.

     - Bóng Đá

    Bắt chính 24 trận trên hành trình cùng CLB Hải Phòng giành ngôi á quân V-League 2022, thủ môn Nguyễn Đình Triệu xứng đáng có một suất dự tuyển trong đợt tập trung tháng 11 hướng đến AFF Cup 2022. Đình Triệu sinh năm 1991, bắt cho Bình Phước ở hạng Nhất trước khi được HLV Chu Đình Nghiêm phát hiện và đưa về Hải Phòng đầu năm nay. Ảnh: Bảo Ngọc.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo cánh Lê Xuân Tú (số 25) từng có tên trong các đợt tập trung của U23 Việt Nam nhưng thường xuyên bị loại khỏi các giải chính thức. Mùa này, Xuân Tú có phong độ cao khi ghi 5 bàn sau 11 trận đá chính cho CLB Hà Nội. Cùng với Tuấn Hải, Văn Quyết, Xuân Tú cũng đóng góp đáng kể trên hàng công, giúp đội vô địch sớm. Ảnh: Quang Thịnh. 

     - Bóng Đá

     

    Bảo Ngọc - Zing.vn | 16:24 17/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...