MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Hàng thủ Man United: Vẫn cần một thủ lĩnh

    00:16 Thứ tư 23/09/2015

    (BongDa.com.vn) - Man United nên thực tế một chút về nơi nói mãi mà vẫn còn cái để nói, đó là hàng phòng ngự.

    (BongDa.com.vn) – Man United đang sống trong những ngày tháng phấn khích vì cái tên Anthony Martial. Cầu thủ 19 tuổi này đã làm nên những điều không thể tại Man United và người ta nói mãi không thôi về anh chàng tuy trẻ nhưng đã lên chức bố đến hai lần. Thế nhưng, Man United cũng nên thực tế một chút về nơi nói mãi mà vẫn còn cái để nói, đó là hàng phòng ngự.

    Hàng thủ Man United: Vẫn cần một thủ lĩnh
    Hàng phòng ngự của Man United đang cho thấy một sự lỏng lẻo đáng báo động. Ảnh: Internet.

    Sau sáu trận đấu ở Premier League, hàng phòng ngự của Man United để đối phương ghi được năm bàn thắng. Có thể con số ấy vẫn quá nhẹ nhàng và chưa đến mức báo động nhưng thực tế trên sân lại cho thấy, hàng phòng ngự của Man United là rất đáng báo động và cần phải có sự chấn chỉnh. Một trong những vấn đề rất lớn của hàng phòng ngự Man United chính là yếu tố thủ lĩnh. Hiện tại, không một cái tên nào của hàng phòng ngự Man United xứng đáng là một thủ lĩnh cả.

    Trong suốt chiều dài lịch sử của Man United, hàng phòng ngự luôn có ít nhất một cái tên gợi nhắc đến yếu tố thủ lĩnh. Thủ lĩnh trong chỉ huy các đồng đội thi đấu và thủ lĩnh về tinh thần. Hiện tại, yếu tố thủ lĩnh của hàng phòng ngự Man United dưới triều đại HLV Van Gaal là không có. Chris Smalling đang là đội phó của Man United, đồng nghĩa là thủ lĩnh của hàng phòng ngự. Nhưng…

    Smalling hiền hơn người ta tưởng rất nhiều. Vấn đề hiện nay của Smalling là cố gắng hoàn thành các giáo án của HLV Van Gaal và khẳng định chỗ đứng của mình ở hàng phòng ngự. Rất khó khăn để Smalling có được như ngày hôm nay đó là sự thừa nhận. Từ đầu mùa giải đến nay, Smallling xuất phát trong tất cả các trận đấu của Man United và đó không phải là điều mà Smalling mong muốn?

    Vì quá chú trọng đến chuyên môn mà Smalling đã quên mất bản thân anh là một thủ lĩnh của hàng phòng ngự và của cả đội bóng. Yếu tố chỉ huy và kích thích tinh thần đồng đội ở Smalling là rất yếu nên trong rất nhiều tình huống, người ta không thấy Smalling lên tiếng. Hãy lấy trận đấu gần nhất của Man United trước Southampton, Smalling và các đồng đội ở hàng phòng ngự dường như thiếu hẳn sợi dây liên kết cần thiết.

    Hàng thủ Man United: Vẫn cần một thủ lĩnh
    Man United đang thiếu một thủ lĩnh hàng phòng ngự như Rio Ferdinand. Ảnh: Internet.

    Vì Man United đang có quá nhiều tân binh nên để bất kỳ cầu thủ nào đó đứng lên nắm giữ linh hồn của hàng phòng ngự đều không ổn. Vì thế mới có chuyện các CĐV Man United đã đăng đàn và thấy nhớ những Rio Ferdinand, Nemanja Vidic hay Peter Schmeichel. Họ chính là những đại diện tiêu biểu cho những thủ lĩnh thực sự nơi hàng phòng ngự của Quỷ đỏ.

    Không thể phủ nhận những gì mà HLV Van Gaal đang cải thiện dần dần cho Man United. Nhưng có lẽ đã đến lúc, HLV Van Gaal nên xây dựng và tìm ra một thủ lĩnh cho hàng phòng ngự của Man United. Đó sẽ là một cầu thủ có thể hướng dẫn các đồng đội trong việc triển khai phòng ngự và tấn công. Đó có thể là mẫu cầu thủ tạo thành chỗ dựa vững chắc khi Man United bị đối phương tấn công dồn dập.

    HLV Van Gaal sẽ tìm ở đâu bây giờ? Câu hỏi khó đấy!

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...