(BongDa.com.vn) – Việc chân sút người Tây Ban Nha bị treo giò trong cuộc chạm trán Manchester United đêm nay nhiều khả năng sẽ khiến Chelsea gặp không ít khó khăn.
MLiên tục di chuyển một cách linh hoạt và bao quát trên tuyến đầu, chân sút 27 tuổi chính là nhân tố gây áp lực thường xuyên lên hàng phòng ngự đối phương. Hệ quả, điều này cũng giúp cho các vệ tinh phía sau như Pedro, Oscar hay Willian dễ dàng tìm thấy những khoảng trống cần thiết. Cho đến cuộc đối đầu gặp Watford cách đây hai ngày, Costa tiếp tục thể hiện được khả năng dứt điểm cực kỳ sắc bén của một “số 9” đích thực.
Trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp tịt ngòi, cuối cùng thì tiền đạo người Tây Ban Nha đã “khai hỏa” trở lại. Mặc dù vậy, Diego Costa vẫn phải vắng mặt trong cuộc chạm trán M.U đêm nay do lĩnh án treo giò (nhận đủ 5 thẻ vàng ở Premier League). Xét trên nhiều khía cạnh, khi mà hàng công Chelsea đang dần tìm thấy sự mượt mà cần thiết thì đây rõ ràng là một tổn thất đáng kể đối với The Blues.
Trên thực tế, HLV Guus Hiddink vẫn có thể sử dụng Loic Remy thay thế cho Costa hoặc chấp nhận tung ra sân một đội hình “không tiền đạo cắm”. Thời điểm hiện tại, Chelsea cũng đang sở hữu khá nhiều tiền vệ tấn công có khả năng thi đấu ở vị trí “số 9 ảo” như Eden Hazard, Oscar hay Pedro Rodriguez. Tuy nhiên, tất cả đều không phải là những giải pháp thực sự đáng tin cậy.
Cần phải nhấn mạnh rằng, The Blues vẫn là một đội bóng chơi thiên về phòng ngự phản công nhiều hơn. Do đó, việc thiếu vắng đi một “điểm kết” thực thụ trên tuyến đầu nhiều khả năng sẽ khiến cho hàng công Chelsea dễ dàng rơi vào trạng thái bế tắc. Về mặt lý thuyết, Remy có thể sở hữu tốc độ tốt hơn Costa đôi chút nhưng khả năng chọn vị trí và xử lý vòng cấm của chân sút người Pháp lại quá tệ. Trong khi đó, cả Hazard, Oscar lẫn Pedro đều là không phải mẫu cầu thủ biết làm tường hoặc chơi bóng quay lưng với khung thành đối phương.
Mặt khác, trong một trận đấu mà M.U với lợi thế sân nhà Old Trafford gần như chắc chắn sẽ là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, đồng nghĩa rằng Chelsea chỉ có thể tìm kiếm cơ hội thông qua những tình huống phản công nhanh. Thiếu đi những áp lực do Costa gây nên, đương nhiên hàng phòng ngự Quỷ đỏ cũng dễ dàng đối phó hơn trước các pha lên bóng bên phía thầy trò HLV Hiddink.