Hẳn nhiên, thay tướng để đổi vận, để chấm dứt tình trạng bết bát hiện có…Nhưng, có vẻ như việc thay đổi ghế lái của đội bóng phố Núi vào thời điểm hiện tại đã là quá muộn.
1. Có một thực tế rằng, việc thay tướng giữa dòng chưa khi nào là chuyện bất bình thường ở giải đấu cũng đầy rẫy những điều…bất bình thường như V-League.
Và việc HLV Graechen bị bầu Đức “trảm” cũng chẳng có điều gì quá bất ngờ, khi điều này đã được dự báo từ rất lâu, cũng như bản thân ông thầy này cũng đã đề cập đầy ẩn ý sau trận thua trước Đồng Tháp.
Về mặt thành tích, chuyện thay thuyền trưởng người Pháp là điều đương nhiên, nhưng lạ ở chỗ chỉ mới cách đó không lâu chính bầu Đức đã quyết liệt bảo vệ chiếc ghế này một cách rất quyết liệt để nay thay đổi khiến nhiều người bất ngờ.
Tất cả buộc phải đặt câu hỏi, liệu rằng bầu Đức đã hối hận khi đặt niềm tin quá lớn vào thầy Giôm, cũng như đã thay đổi chuyện “xuống hạng cũng được” như trước đây?
Đó là một điều khó có thể trả lời, và chỉ bầu Đức biết mình muốn gì sau quyết định được đưa rất nhanh sau vòng 21.
2. Có một sự thật rằng HLV Graechen không phải là mẫu thuyền trưởng tài năng, công việc hợp và giỏi nhất chắc chắn phải là nghề gõ đầu trẻ thay vì cầm quân đánh trận.
Điều này không phải bây giờ nhiều người mới biết, bởi ngay từ những trận đánh đầu trong men say U19 nhiều người vẫn chỉ ra rằng thuyền trưởng người Pháp còn nhiều hạn chế, nhất là kinh nghiệm trận mạc.
Người ta đã nói rất nhiều về kinh nghiệm cầm quân của ông Giôm, và chỉ ra được hàng loạt điều bất ổn. Tuy nhiên, trong cơn say đó có lẽ cả bầu Đức lẫn các cộng sự của mình không nhận ra, hoặc có thể là có nhưng cố tình lờ đi.
Để giờ mới quyết định thay đổi, trong hoàn cảnh không thể khác để giải thoát cho cả hai. Giải thoát cho HLV Graechen những bi kịch trên đường piste, giải phóng cho bầu Đức khỏi gánh nặng về thành tích thảm họa suốt mùa giải đang diễn ra.
Một quyết định mà lẽ ra đã phải đến từ ngay vài vòng đầu tiên của mùa giải, chứ không phải đợi đến giờ mới xảy ra.
3. Thay tướng để đổi vận, điều này đã được chứng minh rất nhiều tại V-League, và liệu HA.GL có thay đổi được không bằng quyết định gây sốc nhưng cũng rất hợp lý ấy của bầu Đức?
Điều đó thì còn phải cần đợi thời gian trả lời, với tân thuyền trưởng Nguyễn Quốc Tuấn. Nhưng, có lẽ bầu Đức cũng chẳng cần thiết phải thay HLV vào thời điểm này mà làm gì.
Bởi nó đã là quá muộn, khi V-League đã đi vào những vòng đấu cuối, với hàng loạt ân – oán đang bắt đầu được vay hay trả. Cũng như, guồng quay đã quá nhanh để thay đổi.
Cũng bằng đó con người, lối chơi được đặt nền móng quá sâu và cả thói quen thất bại đã ăn sâu vào cái đầu của các cầu thủ việc thay tướng ở thời điểm này chỉ gây thêm nhiều sự hoài nghi và xáo trộn chứ khó có thể thay đổi.
Và người ta hỏi HA.GL thay tướng làm gì, khi chính bầu Đức đã khẳng định xuống hạng cũng vui cơ mà. Chưa kể, chẳng cần thiết phải thay khi giờ đội bóng phố Núi đã khó lắm rồi…