MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Haaland có đáng giá khoản tiền Man City chi ra

    18:39 Thứ ba 10/05/2022

    Man City quyết định đầu tư vào Erling Haaland với mục tiêu lớn là hoàn tất giấc mơ vô địch Champions League.

    Theo nhiều nguồn tin từ bóng đá Anh, Man City đạt thỏa thuận chiêu mộ Haaland từ Dortmund. Tiền đạo người Na Uy đã hoàn tất buổi kiểm tra y tế và chỉ còn chờ thời điểm công bố.

    Man City chi 75 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của Haaland với Dortmund. Ký giả Fabrizio Romano khẳng định "The Citizens" trao cho Haaland mức lương khoảng 350.000 bảng mỗi tuần.

    Đây rõ ràng là sự đầu tư không nhỏ. Tuy nhiên, với cầu thủ mới 21 tuổi, sở hữu tiềm năng lớn và chứng minh được giá trị như Haaland, có cảm giác số tiền mà Man City bỏ ra vẫn còn rẻ.

     - Bóng Đá

    Haaland hứa hẹn là sự nâng cấp cho hàng công Man City.

    Giá trị của Haaland

    Haaland là mẫu tiền đạo chất lượng. Cao, khỏe, nhanh nhẹn, bản năng săn bàn đáng nể và hoạt động cực kỳ năng nổ. Tốc độ và thể chất của Haaland cũng đủ để giúp cầu thủ này vượt qua bất kỳ hậu vệ nào.

    Nếu ghi bàn là thước đo để đánh giá một tiền đạo, Haaland chắc chắn đứng trong hàng ngũ những chân sút hàng đầu dù mới 21 tuổi. Anh giành danh hiệu cầu thủ hay nhất Bundesliga mùa 2020/21 bất chấp Robert Lewandowski ghi 41 bàn sau 29 trận. Điều này không quá khó hiểu bởi khi đó, Haaland mới 19 tuổi nhưng đạt hiệu suất ghi trung bình một bàn mỗi trận.

    Tại sân chơi đẳng cấp nhất ở cấp độ CLB là Champions League, Haaland cũng không ngừng ghi bàn. Anh có 27 bàn sau 28 trận. Trong đó, Haaland có chuỗi ghi 10 bàn sau 8 trận.

    Hơn hết Haaland cung cấp cho Man City họng pháo để kết thúc những đường chuyền. Thường thì Man City vượt trội về khả năng áp đặt thế trận. Bất kể đối thủ là ai, tỷ lệ cầm bóng của Man City luôn cao ngất ngưởng.

    Với việc cầm bóng nhiều, không ngạc nhiên khi Man City luôn tạo ra nhiều quả tạt hay đường chuyền trong trận đấu. Họ là đội bóng thực hiện nhiều quả tạt thứ nhì Premier League mùa này sau 35 trận (783 quả tạt). Trung bình Man City có 22 quả tạt mỗi trận. Với Haaland ở phía trên, Man City sở hữu mũi nhọn thường trực có thể kết thúc những quả tạt này gọn gàng.

    Thống kê đáng báo động dành cho Man City là số cơ hội lớn bị bỏ lỡ. Đó là khi cầu thủ được kỳ vọng sẽ ghi bàn nhưng sút hỏng. Hoặc có thể cầu thủ dự kiến sẽ sút, nhưng thay vào đó lại chọn thực hiện đường chuyền. Từ đầu mùa Man City dẫn đầu thống kê này ở Premier League với 61 lần bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Với Haaland, chuyên gia dứt điểm, điều này sẽ được cải thiện.

    Thật vậy, Haaland ra sân 23 trận cho Dortmund mùa này, nhưng đạt tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 16,6, cao thứ 3 ở Bundesliga. Haaland bỏ lỡ 5 cơ hội ngon ăn. Tỷ lệ dứt điểm thành bàn của Haaland là 19,8%, cao hơn Robert Lewandowski (16,8%), một trong những tiền đạo được đánh giá là hay nhất hiện nay.

     - Bóng Đá

    Haaland là tiền đạo chất lượng. Ảnh: Reuters.

    Mảnh ghép hoàn hảo

    Thực tế, Man City không có sự ổn định trong cách sắp xếp chiến thuật trên hàng công. Gần đây Gabriel Jesus là lựa chọn chính của Pep Guardiola. Raheem Sterling, Jack Grealish và Phil Foden cũng được luân phiên sử dụng ở vị trí tiền đạo. Nhưng những sự lựa chọn này chưa thật sự ấn tượng.

    Chẳng hạn Jesus có 8 bàn sau 26 trận ở Premier League. Đối với tiền đạo, con số này rất thấp, đặc biệt một nửa trong số đó đến trong cùng trận đấu (4 bàn vào lưới Watford hồi tháng 4 - PV). Jesus có 9 pha kiến tạo, tác động không tồi. Tuy nhiên, nếu nhiệm vụ của một tiền đạo là ghi bàn, Haaland là bản nâng cấp chất lượng hơn hẳn.

    Không ai có thể đánh giá thấp 85 bàn sau 88 trận của Haaland cho Dortmund. Đặt Haaland vào đội hình của Man City chẳng khác nào như "hổ mọc thêm cánh". Man City sở hữu nhiều chân chuyền xuất sắc như Kevin De Bruyne, Joao Cancelo hay thậm chí là Jack Grealish. Khi ấy Haaland sẽ được hưởng lợi và việc bàn thắng xuất hiện có lẽ là điều tất yếu.

    Guardiola từng giúp Lewandowski và Sergio Aguero hoàn thiện kỹ năng để trở thành sát thủ hàng đầu và điều tương tự với Haaland có thể xảy ra. Haaland chưa có cơ hội làm việc với HLV xuất sắc như Guardiola và đó là cơ hội để chân sút người Na Uy bước lên tầm cao mới.

    Ở tuổi 21, những năm đẹp nhất sự nghiệp của Haaland vẫn còn ở phía trước. Guardiola là một trong những bậc thầy huấn luyện. Ông biết chính xác cách tận dụng và phát huy tối đa những cầu thủ có trong tay. Điều này có lẽ không khác gì với Haaland.

    Những thất bại ở chung kết và bán kết Champions League 2 mùa giải vừa qua đối với Man City thật khó nuốt trôi. Với Haaland, họ có niềm tin mới về việc hoàn tất giấc mơ vô địch Champions League.

    Haaland là cỗ máy dứt điểm, và khi anh có bóng trước mặt khung thành, đó thật sự là thử thách cho thủ môn đối phương. Với giá trị đã tạo dựng và hứa hẹn mang lại, Haaland rõ ràng xứng đáng với khoản tiền Man City chi ra.

    Hiểu Phong - Zing.vn | 17:12 10/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...