MỚI NHẤT :
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Góc tuyển trạch: 50 sao mai hay nhất thế giới (Phần 1)

    20:13 Thứ sáu 22/09/2017

    BongDa.com.vn Từ góc nhìn, thống kê và cảm quan của những chuyên gia tuyển trạch hàng đầu thế giới, 50 ngôi sao U21 (dưới tuổi 21) xuất sắc nhất thế giới đã lộ diện.

    Họ có thể là những cầu thủ trẻ đình đám đã nhẵn mặt vài năm qua, có giá lên tới cả trăm triệu euro, nhưng cũng có thể là những cầu thủ vô danh và đầy hứa hẹn từ Nam Mỹ hoặc châu Phi, châu Á,... Sau đây là top 50 sao mai U21 hứa hẹn nhất của bóng đá thế giới.

    Sau đây là 5 cầu thủ đầu tiên từ top 50 - 46:

     - Bóng Đá

    5 cầu thủ đầu tiên từ top 50 - 46

    50. Moise Kean - ngôi sao gây tranh cãi của Juventus (tiền đạo)

    Đứng cuối cùng trong danh sách 50 cái tên này là tiền đạo Moise Kean của Juventus. Anh đang chơi cho CLB câu lạc bộ Hellas Verona theo một bản hợp đồng mượn có thời hạn 1 mùa giải.

     - Bóng Đá

    Moise Kean - ngôi sao gây tranh cãi của Juventus (tiền đạo)

    Moise Kean, sinh ngày 28/2/2000, trở thành cầu thủ đầu tiên sinh trong thế kỷ 21 ra sân tại 1 trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu và cầu thủ đầu tiên sinh trong thế kỷ 21 ra sân tại Champions League. Tháng 5 năm nay, Moise Kean cũng trở thành cầu thủ đầu tiên sinh trong thế kỷ 21 ghi bàn tại 1 trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

    Cầu thủ mang hai quốc tịch Bờ Biển Ngà - Italia lúc này đang là mục tiêu theo đuổi của những đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh như Arsenal, Chelsea và Manchester City.

    49. Andre Onana: Kế thừa truyền thống Ajax (Thủ môn)

    Sinh ngày 02/04/1996, cầu thủ người Cameroon đang là người gác đền số 1 của tập thể non trẻ Ajax Amsterdam. Đến CLB Hà Lan từ đội trẻ Barcelona - Barça Juvenil A vào Hè năm 2015, nhưng ngay sau đó, cầu thủ trẻ đã trở thành trụ cột của ông lớn Hà Lan.

     - Bóng Đá

    Andre Onana: Kế thừa truyền thống Ajax (Thủ môn)

    Được tôi luyện ở hai lò đào tạo đặc thù nhất bóng đá thế giới (Ajax và La Masia), dễ hiểu khi khả năng nổi bật nhất của cầu thủ là khả năng chơi bóng bằng chân và phát động tấn công ngay từ sân nhà. Niềm tự hào hiếm hoi của bóng đá lục địa đen trong khung gỗ.

    48. Nadiem Amiri: "Bộ óc" thiên tài của ngựa ô (Tiền vệ công)

    Sinh ngày 27/10/1996, Nadiem Amiri đang là bộ não số 1 của CLB được mệnh danh là ngựa ô nước Đức, Hoffenheim. Cầu thủ đang trung tâm trong lối chơi mà HLV trẻ tài năng Julian Nagelsmann xây dựng.

     - Bóng Đá

    Nadiem Amiri: "Bộ óc" thiên tài của ngựa ô (Tiền vệ công)

    Sự đa năng cũng là điểm mạnh khác, và được tôi luyện trong lối chơi nhanh, đơn giản nhưng hiệu quả của CLB Bundesliga.

    47. Enes Unal: Thần đồng đất Thổ (tiền đạo)

    Năm 2015, Enes Unal, thần đồng bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (sinh 10/05/1997) chuyển đến Manchester City từ Bursaspor với giá 2 triệu bảng và được xem là viên gạch đầu tiên trong công cuộc trẻ hóa của The Citizens. Anh được mang danh thần đồng của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

     - Bóng Đá

    Enes Unal: Thần đồng đất Thổ (tiền đạo)

    Enes Unal sở hữu thể hình cao to, khỏe, nhưng cũng sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng chạy chỗ cực kỳ thông minh cùng với những cú dứt điểm hiệu quả bằng cả hai chân lẫn đầu.

    Mùa trước, anh có 19 bàn cho Twente. Manchester City đã chèn điều khoản mua lại trị giá 17.5 triệu bảng sau khi bán cầu thủ cho Villarreal với giá 12.6 triệu bảng Hè này. Mùa này, anh đã có 1 bàn và 1 kiến tạo sau 6 trận cho Villarreal.

    Xem tài săn bàn của Enes Unal:

    46. Emanuel Mammana - ông chủ xứ Tango (trung vệ - hậu vệ phải)

    Góc tuyển trạch: 50 sao mai hay nhất thế giới (Phần 1) - Bóng Đá

     

    Sinh ngày 10/02/1996, Emanuel Mammana mang tất cả đặc trưng của một trung vệ Argentina. Kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng phòng ngự thông minh và đặc biệt là sự tinh quái trong lối chơi. Ở tuổi 21, anh đã ăn cơm tuyển quốc gia cùng các đàn anh số má.

    Đã có đôi chút bất ngờ cho người hâm mộ khi anh quyết định rời Lyon để đến Zenit Saint Petersburg với giá gần 15 triệu bảng. Nhưng với tài năng của mình, cầu thủ nhanh chóng trở thành trụ cột trong đội bóng của HLV nổi tiếng Roberto Mancini.

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 20:10 22/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...