(BongDa.com.vn) – Trận thua 0-1 thảm họa trước đối thủ không thể yếu hơn nữa là Bournemouth ngay trên thánh địa Stamford Bridge, đã đóng sập những hy vọng về sự tái sinh của Chelsea ở mùa giải năm nay. Trong đó việc Diego Costa tiếp tục im hơi lặng tiếng, lại càng khiến cho tâm trạng các CĐV The Blues thêm phần não nề khi phải chứng kiến hàng công kém cỏi của đoàn quân HLV Mourinho trong suốt giai đoạn đã qua.
BNgay cả khi Diego Costa đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến dịch đăng quang ngôi vô địch của Chelsea ở mùa giải trước. Đã có nhiều cảnh báo trước những dấu hiêu bộc lộ bản tính bất thường của cựu sát thủ Atletico Madrid. Không có ai còn lạ gì với Costa, “chất hoang dại” của một kẻ trưởng thành từ bóng đá đường phố vẫn luôn song hành với con đường thăng tiến của Costa trong sự nghiệp. Dù đã đạt tới tầm vóc của một chân sút đẳng cấp, Costa luôn khiến người ta phải ngao ngán vì phần “con” khá nặng trong bản chất của mình, được thể hiện thường xuyên qua những pha tranh chấp tiêu cực dành cho cầu thủ đối phương.
Tuy nhiên, tất cả đã được che phủ bởi phong độ chói sáng của Costa trong việc xuyên phá khung thành của đối phương. Costa đã kết thúc mùa giải đầu tiên tại Premier League với 20 bàn thắng, một hiệu suất cực kỳ ấn tượng. Costa đã khẳng định BLĐ Chelsea không hề phí một xu nào khi bỏ ra 32 triệu bảng để đem anh đến sân Stamford Bridge.
Thế nhưng, đã không ai còn nhận ra hình ảnh của một sát thủ ghi 57 bàn thắng trong hai mùa giải liên tiếp trước đó. Bản năng săn bàn của Costa cũng bị kéo xuống cùng với một tập thể thiếu tự tin, ra sân với những đôi chân run rẫy. Từ một nhà đương kim vô địch, Chelsea hiện đang ngụp lặn với vị trí thứ 14 trên BXH và chính Mourinho cũng thừa nhận rằng đội bóng của ông không có hy vọng lọt vào Top 4 ở mùa giải này.
Nhưng cay đắng hơn cho Costa, trong khi phần lớn trụ cột chơi dưới phong độ vẫn đang được Mourinho tiếp tục trao cơ hội để thể hiện thì Costa lại phải cam chịu cảnh bị đầy ải trên băng ghế dự bị. Costa đã không hề được ra sân bất kỳ một phút nào trong trận derby thành London với Tottenham và chỉ được vào sân trong hiệp 2 ở trận gặp Bournemouth mới đây. Thực tế, đây là lần đầu tiên, Mourinho gạt tên Costa ra khỏi đội hình chính thức khi mà tiền đạo 27 tuổi đang hoàn toàn khỏe mạnh.
Từ vụ ném áo Bib của Costa, giới truyền thông cho rằng đã có sự rạn nứt nghiêm trọng trong mối quan hệ giữa Mourinho và tiền đạo con cưng mùa trước. Chúng ta nên hiểu rằng, khi một câu lạc bộ đang bị rơi vào trạng thái khủng hoảng, thường nảy sinh sự bất mãn giữa các học trò và huấn luyện viên. Thời điểm này, Mourinho cũng đang gặp vấn đề như vậy và ông buộc sẽ phải sử dụng sức mạnh quyền lực nhằm ổn định phòng thay đồ của đội bóng.
Những cầu thủ giàu cá tính, thích nổi loạn như Diego Costa sẽ là cái gai cần phải nhổ bỏ. Khi Chelsea đang ở nước dầu sôi lửa bỏng, thu hút mọi sự tập trung, hành vi ném áo Bib của Costa thật khó có thể chấp nhận. Như đã biết, về phía ông chủ Abramovich vào lúc này, tỷ phú người Nga đang thể hiện một đức tin cao độ dành cho Mourinho. Cho thấy Abramovich sẵn sàng đánh đổi kết quả bết bát của Chelsea, với mong muốn xâp đắp một triều đại lâu dài của Mourinho ở Stamford Bridge.
Không ai có thể nghi ngờ gì về tài năng của Mourinho. Đây quả thật là mùa giải điên rồ của The Blues khi mọi thứ hoàn toàn vượt ra khỏi sự kiểm soát của chiến lược gia người Bồ cũng như sự tưởng tượng của hầu hết các fan hâm mộ. Chelsea vẫn có thể quay lại quỹ đạo chiến thắng một khi họ trụ vững trước tinh cảnh khó khăn hiện tại. Nhưng điều cần nhất, đó chính là kết cấu vững chắc bên trong, một nội bộ cùng chung tinh thần đoàn kết. Và trong lý tưởng đó, Costa có thể là rào cản.
Costa là mẫu tiền đạo 20 bàn/mùa mà bất cứ đội bóng nào cũng thèm muốn. Nhưng sự có mặt của Costa là không thích hợp dành cho một Chelsea khủng hoảng như hiện tại. Nhiều nguồn tin xác nhận, Chelsea đang khẩn cấp tìm kiếm sự thay thế cho Costa ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Lúc này The Blues vẫn chưa hết hy vọng khi phía trước họ vẫn còn mục tiêu ở Champions League, vô địch là một con đường dù khá chông gai để Chelsea có thể tiếp tục chơi ở đấu trường danh giá nhất châu Âu ở mùa giải năm sau. Nhưng trong bóng đá, bất ngờ luôn có thể xảy ra.