(BongDa.com.vn) – Branislav Ivanovic dính phải chấn thương gân kheo khi tham dự trận đấu tại vòng loại Euro 2016 cùng ĐTQG. Thông tin này khiến nhiều CĐV của Chelsea cảm thấy vui mừng hơn là lo lắng.
Ivanovic sẽ không thể thi đấu một thời gian, nếu như chấn thương này xảy ra vào quãng thời gian trước khi mùa giải mới bắt đầu đây chắc chắn là thông tin mà không một cổ động viên nào của The Blues muốn nhưng lúc này đó có thể là tin họ chờ đợi nhất.
Hậu vệ người Serbia đang cùng với đội trưởng John Terry trở thành nỗi thất vọng lớn nhất từ đầu mùa tới nay. Hai tượng đài suốt những năm qua tại hàng phòng ngự đội bóng, những người tạo nên một hàng thủ trứ danh mà khiến mọi hàng công đều e ngại nay lại chính là những mắt xích yếu kém nhất.
Lý do của sự sa sút này là gì không ai rõ bởi có khi chính bản thân Ivanovic cũng chẳng thể giải thích. Hậu vệ phải Ivanovic nổi tiếng là cầu thủ có lối chơi xông xáo, mạnh mẽ, lên công về thủ khá toàn diện nay chỉ còn là cái bóng mờ nhạt trong những trận anh ra sân. Người ta không thấy hình ảnh anh dũng mãnh đi bóng từ dọc biên xộc thẳng vào vòng cấm táo bạo hay những tình huống cản phá hiệu quả. Ivanovic nay đã khác xưa.
Các khán giả bắt đầu hết kiên nhẫn và yêu cầu Jose Mourinho cho anh “nghỉ ngơi”, song chẳng biết vì điều gì mà “Người Đặc Biệt” vẫn tiếp tục giữ anh trong đội hình xuất phát. Có ai đó bảo anh ở trên sân để làm chỗ dựa về mặt tinh thần cho các đồng đội, để chỉ huy hàng thủ, vô lý quá. Một người còn đang vật lộn trong cơn khủng hoảng của bản thân thì liệu chỉ huy nổi ai, làm chỗ dựa cho ai cơ chứ.
Nói một cách thẳng thừng thì chưa lúc nào người hâm mộ Chelsea lại muốn Ivanovic chấn thương như bây giờ, chỉ có chấn thương mới khiến anh phải ngồi ngoài để người khác thế chỗ. Tất nhiên vào lúc này, đội bóng cũng không có ai đủ tầm để hoàn thành trọn vẹn vai trò hậu vệ phải, giải pháp khả dĩ nhất là đưa Azpilicueta sang và để Baba Rahman trám vào vị trí bên hành lang cánh trái.
Mourinho giải thích cho việc không sử dụng Rahman thường xuyên: “Rahman đến Chelsea trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, và cậu ta còn khá lúng túng trong việc chơi bóng.”
Song đã đến lúc phải liều, phải chấp nhận đổi mới dù cho những sự thay đổi có thể chưa mang lại kết quả tốt ngay. Chelsea đang quá già yếu với bộ khung cũ, đổi mới hoặc lún sâu thêm trong cơn khủng hoảng.
(Bạn đọc: Minh Phan)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam