MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Góc nhìn: Tại sao tuyển Anh vẫn rất cần Rooney?

    16:24 Thứ ba 29/08/2017

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng của Tam Sư, Soughtgate vẫn đang chờ đợi cựu thủ quân của Man Utd rút lại quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế.

    Wayne Rooney bất ngờ nói lời chia tay đội tuyển Anh, trong khi World Cup đã cận kề. HLV trưởng của Tam sư, ông Southgate tỏ ra khá bàng hoàng về thông tin này. Trả lời trước truyền thông, chiến lược gia 46 tuổi cho biết: “Tôi không bao giờ đóng cánh cửa lên tuyển đối với Rooney. Tôi tin nhiều người ở địa vị như tôi cũng sẽ làm như thế.

    Nếu chúng ta cần một bước tiến cho đội tuyển, cần một người có thể tạo ra hình tượng và lịch sử, đó hẳn phải là Rooney. Tôi muốn anh ấy có mặt trong những thời khắc quan trọng nhất. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải tôn trọng quyết định của Rooney.”

     - Bóng Đá

     Tam Sư vẫn rất cần Rooney.

    Rõ ràng HLV Southgate không muốn mất Rooney và thời điểm này. Ông sẵn sàng điền tên cựu thủ quân của Man Utd vào danh sách của đội tuyển anh tham dự trận đấu với Malta và Slovakia đầu tháng 9 này. Tuy nhiên tuyên bố chia tay sự nghiệp quốc tế của Rooney đã thay đổi tất cả.

    Khoác áo Tam sư từ khi 17 tuổi. 14 năm cống hiến cho ĐTQG, Rooney đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử của đội tuyển Anh với 53 bàn. Chỉ 6 trận nữa, anh sẽ phá kỷ lục 125 trận ra sân chơi cho ĐTQG của Peter Shilton. Thế nhưng, anh đã từ chối chinh phục cột mốc này trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

    Việc Rooney chuyển đến thi đấu cho Everton, được thi đấu thường xuyên và tỏa sáng trong màu áo đội bóng này chính là lý do HLV Southgate muốn Rooney tiếp tục cống hiến cho ĐTQG. Giai đoạn đầu mùa 2017/18 chứng kiến “Gã Shrek” chơi cực kỳ hiệu quả khi được trả về vị trí sở trường. Không chỉ trực tiếp điền tên mình lên bảng tỷ số, Rooney còn đóng góp rất tích cực vào lối chơi chung của Everton bởi nhãn quan chiến thuật ưu việt.

     - Bóng Đá

    Anh là thủ lĩnh tuyệt vời. 

    Quan trọng hơn cả, Soughtgate cần một vị thủ lĩnh đủ tầm để dẫn dắt những ngôi sao của đội tuyển Anh. Tam sư vốn là tập hợp những hảo thủ của mọi CLB ở giải Ngoại hạng, tuy nhiên chưa có cái tên nào xứng đáng để mang băng đội trưởng hơn Wayne Rooney. "Ở tuyển Anh, Rooney là người gánh vác cả đội. Từ khi Steven [Gerrard] giải nghệ, anh ấy là linh hồn của Tam sư. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi người cũng có cái nhìn công bằng với anh ấy. Anh ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng cao nhất," thuyền trưởng tuyển Anh ca ngợi.

    Vì vậy, dễ hiểu tại sao Soughtgate lại mong chờ Rooney rút lại quyết định của anh. Việc anh thường xuyên được thi đấu và lấy lại phong độ, cùng  cái uy của một thủ lĩnh trên sân, sự có mặt của “Gã Shrek” trong màu áo Tam Sư sẽ tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho ĐTQG nước này.

    Endo - Thể thao Việt Nam | 16:28 29/08/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...