(BongDa.com.vn) – Lâu nay khi nhắc đến Stoke City, những người đam mê bóng đá đều ngao ngán rằng họ là một đội bóng chơi cực rắn thậm chí có phần bạo lực. Nhưng giờ đây, mọi thứ đang dần thay đổi khi đoàn quân của Mark Hughes đang trình diễn lối đá có phần mềm mại với những nhân tố mới khiến tất cả phải thay đổi cái nhìn về họ.
KRiêng Stoke City, với chiến lược vững vàng và một lối chơi khiến nhiều đại gia Premier League ngao ngán gần như không có một mùa giải nào phải rơi vào vòng xoáy trụ hạng mà thường xuyên cán đích ở top giữa giải Ngoại hạng Anh. Thậm chí có mùa giải họ còn giành được vé tham dự vòng sơ loại Europa League.
Trước đây, tiêu chí tuyển quân của Stoke luôn có một luật bất thành văn là mọi cầu thủ đến đây phải mạnh mẽ biết chơi rắn và sẵn sàng dùng bạo lực với đối phương. Những Robert Huth, Ryan Shawcross, Wilkinson ở hàng thủ luôn khiến các tiền đạo rùng mình mỗi khi đối mặt vì lối đá cực rắn.
Ngay cả ở phía trên, những Charlie Adam, Jonathan Walters, Cameron Jerome hay Ricardo Fuller đều như những vị “hộ pháp” và áp đảo đối phương nhờ vào sức lực của mình là chính chứ không quá chú trọng đến vấn đề kĩ thuật.
Nhất là dưới thời chiến lược gia Toni Pulis nhờ đó mà Stoke City luôn tồn tại đến bây giờ. Đến cả việc ném biên, họ cũng sở hữu một vũ khí lợi hại nhờ vào sức mạnh khác người. Có một dạo cả Premier League đều ngán ngẩm bởi những cú ném biên chẳng khác nào sút phạt của Rory Delap. Vì thế mỗi tình huống ném biên là mỗi lần hàng phòng ngự đối phương lo ngay ngáy chẳng khác nào sút phạt trực tiếp.
Nhưng hiện tại mọi thứ đang thay đổi chóng mặt, Mark Hughes đến và dần thay đổi bản sắc của đội chủ sân Britania. Những nhân tố kĩ thuật đang ào ạt cập bến Stoke City như Muniesa, Joselu, Stephen Ireland, Marco Van Ginkel, Afellay rồi mới nhất là Xherdan Shaqiri. Bộ khung này khiến lối chơi của Stoke City biến chuyển mạnh mẽ.
Qua ba vòng đấu tại Premier League, mọi người không còn nhận thấy một Stoke City cục mịch, rắn rỏi mà đã mềm mại, uyển chuyển hơn khá nhiều. Do đụng phải nhiều đối thủ rắn mặt như Liverpool hay Tottenham nên họ mới chỉ giành được 2 trận hòa khá chật vật. Nhưng hiện tại có thể thấy sự khả quan trong lối chơi của Stoke.
Chắc chắn, không một ai kể cả người hâm mộ đội bóng này phản đối sự thay đổi mạnh mẽ này. Dẫu có thể Stoke sẽ không còn giữ được bản sắc của mình nhưng thực tế họ đang làm tươi mát đi một Premier League vốn cằn cỗi. Những bước đi đầu tiên đang khá khả quan và hy vọng Stoke sẽ tiếp tục duy trì và phát huy được lối đá đẹp mắt, mềm mại này.