MỚI NHẤT :
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane tin chắc về đội vô địch
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • GÓC NHÌN: Arsenal – 1 quyết định sai, đi cả ván cờ

    16:14 Thứ ba 26/01/2016

    Chiếc thẻ đỏ của Per Mertesacker đã phá hỏng kế hoạch của Arsenal ở trận tiếp Chelsea. Nhưng có lẽ HLV Wenger còn mắc sai lầm lớn hơn khi “hy sinh” Giroud.

    Chiếc thẻ đỏ của Per Mertesacker đã phá hỏng kế hoạch của Arsenal ở trận tiếp Chelsea. Nhưng có lẽ HLV Wenger còn mắc sai lầm lớn hơn khi “hy sinh” Giroud…

    GÓC NHÌN: Arsenal - 1 quyết định sai, đi cả ván cờ
    HLV Wenger chơi canh bạc khi quyết định rút Giroud khỏi sân. Ảnh: Internet.
    T
    rận derby thủ đô London giữa Arsenal và Chelsea đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn lan tỏa trên khắp các trang báo nước Anh. Có 3 điểm nhấn đáng nói về trận đấu này. Thứ nhất là sai lầm trong tích tắc của Per Mertesacker. Thứ hai là Diego Costa, nỗi ác mộng của Arsenal. Và thứ ba chính là quyết định thay người của HLV Arsene Wenger (sau khi Mertesacker dính thẻ đỏ).

    Mertesacker đã sai vì chậm chạp và thiếu tính quyết đoán. Hay nói như Thierry Henry “đó dù sao cũng là tai nạn của 1 hậu vệ.” còn sự đáng sợ của Diego Costa là yếu tố mang tính khách quan. Yếu tố còn lại thuộc về chủ quan khi HLV Wenger quyết định rút Giroud khỏi sân để vá lấp hàng thủ bằng Paulista.

    Đầu tiên, phải khẳng định đây là quyết định bình thường đối với các HLV bởi khi 1 hậu vệ dính thẻ đỏ, phải có 1 hậu vệ khác thay thế. Wenger cũng đi theo quy tắc vô hình ấy. Tuy nhiên, rất nhiều tranh cãi đã nổ ra khi ông quyết định “hy sinh” Giroud mà không phải 1 cầu thủ khác.

    Wenger đã có lý giải của mình! Ông khẳng định trong thế thiếu người, Arsenal chỉ có thể chơi phản công trước Chelsea nên ưu tiên tốc độ của Theo Walcott. Tuy nhiên, giữa tính toán và thực tế vẫn là khoảng cách lớn.

    Giroud vốn không phải tiền đạo được đánh giá cao bởi khả năng tạo đột biến. Nhưng khi lắp ghép vào đội hình Arsenal, chân sút người Pháp thực sự là mối nguy hại với nhiều hàng thủ. Đơn giản bởi ngoài việc lôi kéo hàng thủ đối phương, Giroud còn rất lợi hại ở khả năng đánh đầu, làm tường và liên kết với hàng tiền vệ.

    Sự thận trọng của Wenger vô hình chung đã cởi trói cho hàng thủ Chelsea. Bởi vậy, The Blues chẳng có lý do gì để không đẩy cao đội hình tấn công sau khi Mertesacker rời khỏi sân. Nếu Giroud và Walcott cùng có mặt trên sân, Hiddink có thể sẽ phải tính cách khác bởi ông biết Giroud làm tường tốt ra sao ở những pha phản công bóng dài.

    Nhưng trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, hàng công của Arsenal chỉ có Walcott. Wenger muốn chơi bài phản công trước Chelsea nhưng ý đồ của ông đã thất bại bởi Walcott bị chăm sóc quá kỹ lưỡng. Minh chứng là chân sút này chỉ có 33 lần chạm bóng, trong đó, chỉ có 4 lần chạm bóng trong vòng cấm Chelsea. Nếu Giroud ở lại trên sân, chắc chắn hàng thủ của The Blues sẽ phải phân tán hơn.

    GÓC NHÌN: Arsenal - 1 quyết định sai, đi cả ván cờ
    Walcott không có khoảng trống để chơi phản công như ý đồ của Wenger. Ảnh: Internet.

    Walcott chạm bóng đã ít, lại liên tục bị hậu vệ Chelsea theo kèm như hình với bóng thì lấy đâu khoảng trống để phát huy ưu thế tốc độ. Đấy là sự tính toán thiếu kỹ lưỡng của HLV Wenger mà nói như Henry “Ở trên sân, bạn chỉ có 15 giây để đưa ra quyết định. Rất khó để đưa ra những tính toán hợp lý”.

    Sự vắng mặt của Giroud đâu chỉ ảnh hưởng tới Walcott mà nó còn có tác động trực tiếp tới Mesut Ozil. Sau khi Mertesacker dính thẻ đỏ, Ozil là người hoạt động tích cực nhất trong đội hình Arsenal với 87 lần chạm bóng. Tuy nhiên, sự hiệu quả của tiền vệ người Đức là gần như không có.

    Vì sao? Theo thống kê, gần 27% số đường chuyền của Ozil ở Premier League mùa này là cho Giroud, cao nhất trong số các cầu thủ Arsenal. Khi tiền đạo người Pháp không ở trên sân, tiền vệ người Đức gặp vấn đề trong việc phân phối bóng, đặc biệt khi Walcott bị theo kèm rất chặt.

    Cũng bởi sự vắng mặt của Giroud kể từ phút 22, đội hình của Arsenal đã có sự chuyển dịch theo xu hướng co về giữa sân. Gần như không mối nguy hại nào có sức cảnh báo tới Chelsea ở phần sân thứ 3. Tệ một nỗi, ván cờ phản công của Wenger đã phá sản chỉ 5 phút sau khi Mertesacker dính thẻ đỏ.

    GÓC NHÌN: Arsenal - 1 quyết định sai, đi cả ván cờ
    Vị trí trung bình của đội hình Arsenal sau khi Giroud rời sân. Ảnh: Internet.

    Vậy nếu giữ Giroud trên sân, Wenger nên hy sinh cầu thủ nào cho Mertesacker? Có thể là Campbell, người thi đấu khá mờ nhạt ở trận này và bị thay ra khỏi sân ở giữa hiệp 2.

    Nếu rút Campbell khỏi sân và vẫn để lọt lưới sớm, có thể Wenger sẽ hối tiếc vì quyết định của mình. Nhưng khi ấy, ông vẫn còn 1 phương án khác từ băng ghế dự bị là Alexis Sanchez để chắp cánh cho hàng công. Nhưng khi đã để Giroud rời sân, Giáo sư không còn phương án nhân sự nào cho vị trí trung phong để tìm bàn gỡ cả. Đấy mới là cái đáng tiếc!

    Arsenal có lối chơi na ná Barca nhưng không ở đẳng cấp của Barca. Họ không thể chơi bóng mà không có trung phong. Wenger không thừa nhận sai lầm của mình khi rút Giroud khỏi sân bởi có lẽ ông không ngờ rằng Arsenal phải nhận bàn thua sớm như vậy sau khi Mertesacker dính thẻ đỏ.

    Bóng đá là 1 trò chơi khó lường, giống như chiếc thẻ đỏ của Paulista ở trận lượt đi và Mertesacker ở trận lượt về. Tình cảnh của Arsenal lúc ấy buộc Wenger phải chơi 1 canh bạc. Canh bạc thì có lúc thắng, lúc thua nhưng nó lại ít nhiều thể hiện bản lĩnh của 1 đội bóng lớn. Nói ở mặt này, Arsenal không giỏi bởi trong 9 lần đụng Chelsea gần nhất, họ chưa biết mùi chiến thắng…

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...