MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2016: Nhiều nét mới

    18:25 Thứ hai 16/05/2016 | 1

    (BongDa.com.vn) – Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần 17 - năm 2016, do báo Công an TP.HCM phối cùng báo Thể thao Việt Nam tổ chức.

    (BongDa.com.vn) – Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần 17 – tranh Cúp Tôn Hoa Sen năm 2016, do báo Công an TP.HCM phối cùng báo Thể thao Việt Nam tổ chức.

    Giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2016: Nhiều nét mới
    Ban tổ chức giới thiệu bóng thi đấu, Cúp và trang phục mùa giải 2016. Ảnh: Đình Viên.

    Chiều 16/05, tại hội trường báo Công an TP.HCM diễn ra buổi họp báo giới thiệu giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tranh Cúp Tôn Hoa Sen năm 2016. Được biết, qua 16 lần tổ chức giải đã xây dựng được sân chơi lành mạnh, mang đậm ý nghĩa nhân văn cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cơ nhỡ, sống tại các làng SOS, mái ấm tình thương, các trường giáo dưỡng,.. để các em có điều kiện rèn luyện thể chất, giao lưu với bạn bè, sống trong tình thân ái và sự bao bọc mến thương của xã hội.

    Giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sẽ diễn ra từ ngày 28/5 đến 1/6 tại nhà thi đấu Đại học Khánh Hoà. Giải với sự tham dự của 8 đội bóng chia làm hai bảng: Ở bảng A gồm: TP.HCM, Khánh Hoà, Trường giáo dưỡng số 4 Bộ Công an (Đồng Nai), Phú Thọ. Bảng B có Hà Nội, Cà Mau, Bình Định, Hải Phòng. 8 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội vào đá bán kết, hai đội thắng bán kết sẽ thi đấu trận chung kết. Lễ khai mạc, trận khai mạc, hai trận bán kết, chung kết và lễ bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC của Đài tiếng nói Việt Nam.

    Nét mới ở giải năm nay, sau 16 lần được tổ chức tại TP.HCM, đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại thành phố Nha Trang – Khánh Hòa. Việc chọn lựa phố biển Nha Trang để tổ chức giải đấu nhằm nâng cao hình ảnh của giải. Ngoài ra, đây cũng là dịp tạo điều kiện cho các em vận động viên có một không gian vui chơi, thư giãn vào những ngày hè.

    Giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2016: Nhiều nét mới
    Tập đoàn Tôn Hoa Sen tài trợ 1 tỷ, 320 triệu đồng cho giải đấu. Ảnh: Đình Viên.

    Đội vô địch sẽ nhận Cúp, cờ, HCV và 30 triệu đồng tiền thưởng, đội hạng nhì nhận cờ, HCB và 25 triệu đồng, đội hạng ba nhận cờ, HCĐ và phần thưởng 20 triệu đồng. đội hạng tư nhận 15 triệu đồng, giải phong cách và khuyến khích mỗi đội nhận 10 triệu đồng. Ở giải cá nhân vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc, thủ môn xuất sắc và HLV tiêu biểu nhận 2 triệu đồng.

    ĐKVĐ Gia Lai không tham dự giải

    Rất nhiều người thắc mắc, sau nhiều năm đội bóng Gia Lai tham dự giải, thậm chí đang là ĐKVĐ nhưng năm 2016, đội bóng phố núi không tham dự. Theo Đại tá phụ trách chuyên môn ông Đặng Quang Dương giải thích: “Tôi cùng với các thành viên của ban tổ chức đã lên Gia Lai để kiểm tra thị sát. Đúng là các em ở Gia Lai sống miền núi, hoàn cảnh cuộc sống nghèo khó gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi kiểm tra lại, các em không thuộc diện đặc biệt. Các em chỉ khó khăn về vật chất, nhưng vẫn có cha, có mẹ. Sau những buổi lấy củi trong rừng, lên nương kiếm sống, chiều lại các em vẫn có sân bóng để chơi. Vì những lý do trên, năm nay chúng tôi quyết định không mời Gia Lai.”

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...