MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Gặp Việt Nam, sao Malaysia tự tin vì 1 điều

    20:17 Thứ sáu 11/06/2021

    BongDa.com.vn Hậu vệ La'Vere Corbin-Ong của tuyển Malaysia đã có những nhận định về cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam.

    Từng đụng độ nhau tại chung kết AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam đã gặp ít nhiều khó khăn trước tuyển Malaysia để có thể bước lên ngôi vương Đông Nam Á. Thậm chí, trong lần so tài gần đây, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng chỉ giành được chiến thắng tối thiểu trước "Các chú hổ Malay". 

    Do đó, tại cuộc chạm trán tới, tuyển Việt Nam được dự báo sẽ có 90 phút không dễ dàng trước đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe. Đáng chú ý, trong phát biểu gần đây hậu vệ La'Vere Corbin-Ong tỏ ra rất tự tin khi anh cho rằng tuyển Malaysia sở hữu 1 ưu thế hơn "Các chiến binh Sao vàng" ở màn thư hùng tới. 

    Gặp Việt Nam, sao Malaysia tự tin vì 1 điều - Bóng Đá

    La'Vere Corbin-Ong tự tin vào ưu thế thể hình của tuyển Malaysia. 

    Cụ thể, ngôi sao của Malaysia có những chia sẻ được trích dẫn trên Tiền Phong: "Khi chúng tôi chạm trán Việt Nam vào 2 năm trước, chúng tôi đã thua vì họ là đội bóng giàu kỹ thuật, nhanh nhẹn và thi đấu rất kỷ luật. Thế nhưng, chúng tôi hiện đang có lợi thế lớn về chiều cao vì sở hữu những cầu thủ cao to như Liridon Krasniqi, Dion Cools và Guilherme De Paula.

    Tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt những pha ném biên xa của mình để tạo ra cơ hội cho các đồng đội ghi bàn. Tôi hy vọng, điều này sẽ giúp chúng tôi có được những lợi thế nhất định trong trận đấu sắp tới". 

    Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 23h45 đêm nay (11/6 - giờ Việt Nam). 

    Phi Yến | 19:47 11/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc