MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • ĐT Malaysia triệu tập 4 cầu thủ nhập tịch: Chờ tài dụng binh của thầy Park

    20:15 Thứ ba 24/09/2019

    BongDa.com.vn ĐT Malaysia đã triệu tập 4 cầu thủ nhập tịch chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam. Đây là khó khăn đòi hỏi HLV Park Hang-seo phải đau đầu tìm phương án ứng phó.

    ĐT Malaysia sau 2 lượt trận đầu tiên bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đã có được 3 điểm và xếp ở vị trí thứ 3. Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đã giành chiến thắng trước Indonesia (thắng 3-2, trên sân khách) và thua sít sao UAE (1-2, trên sân nhà). Chính từ những kết quả khả quan đó, "Hổ Malay" quyết tâm có được kết quả tốt trong chuyến làm khách tại sân Mỹ Đình của ĐT Việt Nam ở lượt đấu thứ 3 (diễn ra vào ngày 10/10).

    ĐT Malaysia triệu tập 4 cầu thủ nhập tịch: Chờ tài dụng binh của thầy Park - Bóng Đá

    HLV Tan Cheng Hoe xác định trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ rất khó khăn.

    Trước thềm trận đấu này, HLV Tan Cheng Hoe xác định đây là một trận đấu đầy thử thách: "Trách nhiệm của tôi bây giờ là phải giúp các cầu thủ chuẩn bị thật tốt cho những trận đấu đó, đặc biệt là chuyến làm khách đến sân của ĐT Việt Nam. Họ là đội tuyển rất mạnh và chúng tôi phải tôn trọng điều đó."

    Chính từ ý thức đó, vị chiến lược gia 51 tuổi đã triệu tập những nhân tố tốt nhất của bóng đá Malaysia ở thời điểm hiện tại trong đợt tập trung này. Đặc biệt trong đó có sự góp mặt của 4 cầu thủ nhập tịch: Mohamadou Sumareh (gốc Gamba), Brendan Gan (gốc Australia), Matthew Davies (gốc Australia) và La'Vere Corbin-Ong (gốc Anh). Họ đều là những gương mặt đã chơi khá ấn tượng ở 2 trận đấu diễn ra vào đầu tháng 9 vừa qua. Bên cạnh đó, là những cái tên quá quen thuộc với NHM bóng đá Đông Nam Á như: Aidil Zafuan, Safawi Rashid, Talaha, Adam Nor Azlin hay Shahrul Saad, ... trong đó có cả 1 sự bổ sung cho hàng phòng ngự là cựu binh Aidil Zafuan Razak.

    ĐT Malaysia triệu tập 4 cầu thủ nhập tịch: Chờ tài dụng binh của thầy Park - Bóng Đá

     Sumareh là ngòi nổ quan trọng trên hàng công của ĐT Malaysia.

    Với lực lượng này, chắc chắn "Hổ Malay" sẽ mang đến một thử thách khó khăn cho quyết tâm giành chiến thắng trên sân nhà của thầy trò HLV Park Hang-seo. Việc sử dụng ồ ạt các cầu thủ nhập tịch mang đến sức mạnh đáng kể cho HLV Tan Cheng Hoe, và đặc biệt là hoả lực từ 2 biên.

    Matthew Davies và La'Vere Corbin-Ong là 2 cầu thủ chạy cánh có thể lực và kỹ thuật cá nhân khá tốt, nếu được ra sân, bộ đôi này sẽ là ngòi nổ đáng chú ý trong lối chơi tạt cánh đánh đầu hoặc đột phá từ 2 biên. Nên nhớ rằng, Malaysia không phải là đội tuyển dựa vào sự khéo léo của các tiền vệ để đan bóng nhỏ nhuyễn, họ có xu hướng thực hiện những pha leo biên, tạt cánh hoặc rót bóng bổng để các tiền đạo phía trên di chuyển và ghi bàn.

    ĐT Malaysia triệu tập 4 cầu thủ nhập tịch: Chờ tài dụng binh của thầy Park - Bóng Đá

     Hậu vệ gốc Anh Matthew Davies thi đấu khá ấn tượng ở hành lang cánh phải ĐT Malaysia.

    Chính vì thế, ĐT Việt Nam chúng ta từng gặp khó khăn trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 khi Sumareh và Safawi thường xuyên quấy rối 2 hành lang cánh. Trong đó, tiền đạo gốc Gamba đã khiến Đoàn Văn Hậu và Quế Ngọc Hải phải liên tục chống đỡ ở cánh trái.

    Trước khó khăn từ những cầu thủ chạy cánh nhập tịch có tốc độ, thể lực, đòi hỏi HLV Park Hang-seo phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các phòng tuyến từ 2 biên của mình. Và đây cũng là lúc tài dụng binh của thầy Park được kiểm chứng và thể hiện.

    Đăng Huy | 15:52 24/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...