MỚI NHẤT :
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Frenkie de Jong trả lời tin đến M.U

    21:23 Thứ hai 28/11/2022 | 3

    BongDa.com.vn Trong cuộc họp báo trước trận đấu cuối cùng vòng bảng World Cup giữa Hà Lan với Qatar, tiền vệ Frenkie de Jong đã trả lời về những tin đồn liên kết anh với Manchester United.

     

    Cầu thủ 25 tuổi từng là chủ đề của một câu chuyện chuyển nhượng lớn vào mùa hè khi Manchester United nỗ lực ký hợp đồng với anh từ Barcelona. Sự quan tâm của Quỷ đỏ đối với De Jong được thúc đẩy bởi tân HLV Erik ten Hag, người trước đây đã từng làm việc với tiền vệ này tại Ajax.

    Manchester United và Barcelona được cho đã đạt được một thỏa thuận cho việc chuyển nhượng De Jong. Tuy nhiên, cầu thủ người Hà Lan giữ vững lập trường không muốn rời Camp Nou.

    Barcelona đã cố gắng hết sức để khiến tiền vệ của họ ra đi vì họ đang ở trong một tình thế khó chịu về vấn đề tài chính. Tuy nhiên, cuối cùng thì De Jong đã thắng thế và ở lại câu lạc bộ.

    De Jong tạo bước ngoặt, một tay tiễn đối thủ lên cáng - Bóng Đá

     De Jong đang có kỳ World Cup đầu tiên với Hà Lan.

    Mới đây, trong cuộc họp báo, cầu thủ 25 tuổi đã được hỏi về các mối liên hệ với Manchester United và anh đã đến gần với việc ký hợp đồng với họ vào mùa hè như thế nào. Tiền vệ này từ chối trả lời trực tiếp: "Tôi đang tham dự một kỳ World Cup nên tôi sẽ không nói về bóng đá câu lạc bộ."

    Tiền vệ này bắt đầu mùa giải với tư cách là một cầu thủ không chủ chốt trong đội bóng của Xavi Hernandez. Nhưng vào thời điểm trước World Cup, De Jong không chỉ giành lại vị trí trong đội hình xuất phát, mà còn đóng vai trò quan trọng giúp họ vươn lên dẫn đầu La Liga.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 20:53 28/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...