MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Fernandes nói lý do Ronaldo không phải cầu thủ giá trị nhất của BĐN

    05:56 Thứ sáu 18/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Bruno Fernandes lý giải vì sao Cristiano Ronaldo không phải là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha.

    Kể từ khi ra mắt tuyển Bồ Đào Nha ở VCK EURO 2004, Cristiano Ronaldo đã từng bước đi lên từ một tài năng trẻ trở thành cầu thủ hàng đầu của nền bóng đá nước nhà. Sau 5 kỳ EURO tham dự, Ronaldo đã ghi được 11 bàn thắng, vượt qua huyền thoại Michel Platini để nắm giữ danh hiệu chân sút vĩ đại nhất lịch sử EURO. 

    Cá nhân Ronaldo cũng lập kỷ lục trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 5 VCK EURO khác nhau. Lần EURO này, chắc chắn Ronaldo là đầu tàu mang tới niềm hy vọng cho Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Bruno Fernandes lại có những phát biểu khá bất ngờ.

    Fernandes:

     Bruno Fernandes có phát biểu đáng chú ý trước trận đấu gặp tuyển Đức.

    Cụ thể, Fernandes cho hay: "Ronaldo luôn tạo ra tầm ảnh hưởng. Anh ấy là một người khác ở giải lần này khi muốn cố gắng hết sức và đang tạo ra sự khác biệt.

    Anh ấy cho thấy khả năng định đoạt trận đấu. Anh ấy đã ghi hai bàn trong một thời điểm quan trọng. Mọi người đều biết về phẩm chất của anh ấy cũng như năng lực ghi bàn mà anh ấy có.

    Tuy nhiên, cầu thủ giá trị nhất trong đội tuyển quốc gia là 'chúng tôi'. Cái 'chúng tôi' là quan trọng nhất, có rất nhiều thứ, nhưng 'chúng tôi' mới là thứ quan trọng nhất để làm nên chiến thắng."

    Cú hat-trick của Ronaldo tại Old Trafford

     
    Tiểu Lam | 05:26 18/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...