MỚI NHẤT :
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc còi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • “Ferguson yêu cầu tôi bán nhà và thú cưng”

    21:40 Thứ sáu 12/01/2024

    BongDa.com.vn Trả lời phỏng vấn với Fruity Slots, cựu cầu thủ Manchester United, Lee Sharpe tiết lộ anh từng bị HLV Sir Alex Ferguson yêu cầu bán nhà và một số tài sản cá nhân.

    Trong quá khứ, Sharpe gia nhập Man United vào năm 1988 khi mới 17 tuổi sau khi thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB hạng 4 Anh, Torquay United. Anh khiến Quỷ Đỏ phải bỏ ra 200.000 bảng để chiêu mộ mình, mức giá kỷ lục cho một cầu thủ trẻ thời điểm ấy. 

    Ngay sau khi cập bến sân Old Trafford, cựu tiền vệ sinh năm 1971 thường xuyên được HLV Ferguson tin dùng trong đội hình. Tuy nhiên không phải lúc nào Sharpe cũng được chiến lược gia người Scotland khen ngợi. 

    Cụ thể trong một chuyến làm khách trước Liverpool tại sân Anfield, cầu thủ từng có 8 lần khoác áo tuyển Anh đã bị Ferguson quát vào mặt sau khi thi đấu tệ ở hiệp 1 trận đấu. 

    “Tôi từng nhiều lần bị Ferguson mắng nhưng lần tệ nhất chắc chắn là khi tôi bị ông ấy yêu cầu phải bán nhà, bán xe và thậm chí là bán cả chú chó mà tôi đang nuôi, Sharpe nói trên Fruity Slots. “Sau đó tôi thực sự đã bán hết mọi thứ và chia tay với bạn gái ở quê nhà. Tôi mới 18 tuổi khi ấy nhưng đã bị ông ấy nói những điều khó nghe. Ngoài ra, ông ấy còn chê tôi không biết chuyền, không biết đánh đầu cũng như chạy chỗ, khoảnh khắc này thật sự khó khăn với tôi”. 

    'Fergie told me to move out my home in half-time rant – I had to sell my dog and car' - Bóng Đá

     Ferguson rất nghiêm khắc với cầu thủ của mình. 

    Dù bị Ferguson mắng mỏ thậm tệ nhưng Sharpe vẫn cho rằng đấy là điều cần thiết để những cầu thủ trẻ tiến bộ. 

    “Rõ ràng Ferguson làm vậy vì muốn tôi phải nỗ lực hơn nữa”, Sharpe nói thêm. “Ông ấy không chỉ trích mình tôi mà toàn đội ai cũng từng bị Ferguson “sấy tóc” trước mặt mọi người”. 

    Cựu tiền vệ người Anh rời Man United năm 1996 sau khi đoạt 3 danh hiệu Premier League, 2 FA Cup, 1 League Cup và 1 European Cup năm 1991. Sharpe sau đó khoác áo Leeds United, Sampdoria, Bradford City, Portsmouth và Exeter City trước khi chính thức giải nghệ năm 2004.

    Việt Tùng | 21:10 12/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...