MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Eriksen: “Tôi từng đến AC Milan nhưng…”

    15:06 Thứ tư 05/02/2020

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Đan Mạch đã tiết lộ những thông tin thú vị trước thềm Derby della Madonnina.

    Sau nhiều ngày thương lượng, Inter Milan đã có được sự phục vụ của Christian Eriksen. Ngôi sao 28 tuổi đã cập bến Giuseppe Meazza sau khi ban lãnh đạo Nerazzurri chấp nhận bỏ ra 20 triệu euro để thuyết phục Tottenham đồng ý nhả người. Tiền vệ người Đan Mạch được kì vọng sẽ giúp tuyến giữa của đội bóng áo sọc xanh đen có thêm sự sáng tạo, đồng thời giúp Nicolo Barella và Stefano Sensi tiến bộ nhiều hơn.

    Eriksen nói về buổi thử việc tại AC Milan - Bóng Đá

     Christian Eriksen trong màu áo Inter Milan.

    Thế nhưng, rất ít người biết rằng trong quá khứ, Christian Eriksen đã từng ở rất gần AC Milan. Trong giai đoạn 2005 – 2008, khi còn được đào tạo ở Odense Boldklub, anh đã được mời đến Milanello để thử việc. Mới đây, trong buổi trả lời phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport, anh đã tiết lộ về kỉ niệm đáng nhớ này. Eriksen cho biết:

    “Tôi đã đi từ Odense đến Milanello trong 2 ngày. Sau khi trao đổi với ban lãnh đạo AC Milan, tôi được thử việc ở đội Milan Primavera. Trên đường quay trở về, tôi vẫn không biết rằng có nên đến đó thêm 1 lần nữa hay không. Nhà của tôi cách Italia quá xa, trong khi tôi vẫn đang sống với gia đình. Nhưng rồi, tôi đã không bao giờ biết được câu trả lời bởi đó là chuyện giữa 2 đội bóng.”

    Cuối tuần này, trận Derby della Madonnina sẽ diễn ra. Christian Eriksen sẽ có cơ hội chạm trán với đội bóng mà mình đã từng đến thử việc. Ngoài ra, cựu sao Ajax Amsterdam cũng sẽ có dịp gặp lại Simon Kjaer, người từng sát cánh cùng anh ở đội tuyển Đan Mạch. Chắc chắn, trận đấu này sẽ mang đến cho Eriksen rất nhiều kỉ niệm.

    (*) Christian Eriksen gia nhập Inter Milan:

    Faro | 14:36 05/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...