MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đứng giữa ngã ba đường, Olivier Giroud lên tiếng về tương lai ở Chelsea

    18:00 Thứ sáu 04/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Olivier Giroud đã lên tiếng về định hướng tương lai của mình tại Chelsea trong tương lai gần.

     

    Lampard nói về cuộc đối đầu Sevilla 

    Tương lai của Olivier Giroud được bàn tán rất nhiều trong thời gian gần đây. Thời gian đầu mùa giải, HLV Frank Lampard gần như lãng quên chân sút người Pháp và trao gửi niềm tin cho tiền đạo trẻ Tammy Abraham. Thế nhưng ở những trận đấu vừa qua, Giroud lại chứng tỏ được giá trị của bản thân trên hàng công The Blues.

    Dẫn chứng rõ ràng nhất chính là cú poker (4 bàn) vào lưới Sevilla tại lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League hồi giữa tuần. Từ đó, vị thế của cầu thủ sinh năm 1986 đã thay đổi và nó ảnh hưởng đến định hướng tương lai của anh.

    HLV Frank Lampard phát biểu: "Giroud là 1 người đáng để đặt niềm tin. Cậu ấy đã thi đấu rất tuyệt vời không chỉ ở Chelsea mà còn ở đội tuyển Pháp. Những số liệu thống kê đã chứng minh điều đó."

    Đứng giữa ngã ba đường, Olivier Giroud lên tiếng về tương lai ở Chelsea - Bóng Đá

    Giroud lên tiếng về tương lai ở Chelsea.

    Với những lý do kể trên, cuối cùng Giroud đã lên tiếng về tương lai của bản thân tại Chelsea. Trên trang chủ của CLB, anh khẳng định: "Nếu được trao cơ hội thi đấu nhiều hơn, tôi sẽ làm hết sức mình để cống hiến cho Chelsea. Tôi mong muốn thể hiện tốt và được góp mặt tại VCK EURO.

    Tôi đã có cuộc trò chuyện cùng HLV [Didier] Deschamps ông ấy bảo rằng nếu tôi không có nhiều cơ hội ra sân ở Chelsea thì nên chuyển đến một bến đỗ mới vào tháng Giêng. Nhưng tôi lại hướng về The Blues và muốn tiếp tục ở đây. Tôi muốn cùng Chelsea giành những danh hiệu vào cuối mùa giải năm nay.

    Tuy nhiên trong bóng đá rất khó có thể đoán định trước điều gì. Hiện tại, tôi rất hạnh phúc và tự hào là một phần của Chelsea, là một chiến binh của Chelsea."

    Đăng Huy | 17:30 04/12/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...