Càng về cuối thị trường chuyển nhượng mùa hè 2023, cái tên Romelu Lukaku càng được nhắc đến nhiều. Anh nổi bật không phải là món hàng chất lượng, thay vào đó dính vào những vụ lùm xùm liên quan đến Chelsea, Inter Milan và Juventus.
Bản thân The Blues không muốn giữ Lukaku. Họ cũng đang tìm kiến một tiền đạo chất lượng nhằm bổ sung sức mạnh cho hàng công. Inter mới đây quyết định rút khỏi thương vụ khi xuất hiện thông tin tiền đạo người Bỉ “đi đêm” với Juventus. Đội bóng thành Turin về cơ bản muốn chiêu mộ chân sút 30 tuổi nhưng chắc chắn không muốn chi đậm.
Romelu Lukaku đang tiến thoái lưỡng nan. Tương lai của anh chưa bao giờ bất ổn như vậy. Có điều sự việc ngày hôm nay lỗi chính thuộc về tiền đạo người Bỉ. Thay vì tập trung vào chuyên môn, anh lại sa đà vào quá nhiều vấn đề bên ngoài sân cỏ. Inter cho rằng việc tiền đạo này lén đàm phán với Juventus là "sự phản bội nghiêm trọng".
Thực ra đây không phải lần đầu ngôi sao sinh năm 1993 dính vào những rắc rối ngoài chuyên môn. Bên cạnh việc “tấu hài” với những pha dứt điểm tệ hại, anh còn gây thất vọng bên ngoài đường pitch. Tính cách bốc đồng, thói hành xử thiếu chuyên nghiệp của Lukaku được cho là căn nguyên dẫn đến sự khó chịu trong mối quan hệ giữa đồng nghiệp và ban lãnh đạo đội bóng. Anh từng ám chỉ M.U là “đống rác rưởi” khi chuyển đến Chelsea. Lúc không đạt phong độ cao thì ngay lập tức đổ lỗi cho HLV Thomas Tuchel.
Mùa giải 2021-2022, khi bị chiến lược gia người Đức loại khỏi kế hoạch, Romelu Lukaku “quay ngoắt 180 độ” khi tuyên bố cảm thấy nhớ cuộc sống ở Italia, đồng thời mong muốn trở lại Giuseppe Meazza thi đấu. Cách hành xử thiếu chuyên nghiệp khiến BLĐ và người hâm mộ Chelsea nổi điên. Lukaku gần như bị cô lập. Thời lượng ra sân của anh trong màu áo xanh cứ theo đó mà giảm dần trong giai đoạn cuối mùa.
Chelsea chắc chắn muốn bán đứt Lukaku cho bất kỳ đội bóng nào dù vẫn còn ba năm hợp đồng. Có điều muốn chưa hẳn đã được khi mà cựu sao M.U đang tự làm khó mình. Chưa kể phong độ và tuổi tác của tiền đạo tuyển Bỉ cũng được các đội bóng xem xét và cân nhắc. Ở “mái nhà xưa” Giuseppe Meazza, chân sút này cũng thường xuyên vắng mặt do chấn thương và phải làm quen dần với ghế dự bị mùa rồi.
Tuy có góp công giúp Inter lọt vào top 4 đội mạnh nhất Serie A, vô địch Coppa Italia và có mặt ở trận chung kết Champions League nhưng những dấu ấn của chân sút 30 tuổi không còn đậm nét như quá khứ. Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic, Andre Onana cùng HLV Simone Inzaghi mới được xem là những người có công lớn nhất trong chiến tích của Inter. Thậm chí tiền đạo 37 tuổi như Edin Dzeko cũng chơi ấn tượng hơn Lukaku.
Bóng đá châu Âu không xa lạ gì Romelu Lukaku. Cái chính là chân sút tuyển Bỉ không còn nhiều cơ hội để phát triển bản thân, thậm chí các đội bóng cũng không còn đủ kiên nhẫn để quản lý cái tôi của anh.
(Bạn đọc: Tấn Việt)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam