MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • "ĐT Việt Nam có thời điểm thi đấu bế tắc"

    17:04 Thứ tư 08/12/2021

    BongDa.com.vn Cựu HLV ĐT Việt Nam Phan Thanh Hùng đã lý giải vì sao đội nhà có thời điểm thi đấu bế tắc trước Lào.

    Chia sẻ trên Bongdaplus, HLV Phan Thanh Hùng nhận định: "Chúng ta quan sát, các học trò của HLV Park Hang-seo nắm giữ thế trận nhưng có những quãng thời gian họ bế tắc trong tấn công. 

    Theo tôi, nguyên nhân đến từ việc chúng ta vốn chỉ chơi phòng ngự phản công trước những đối thủ mạnh hơn ở vòng loại World Cup 2022. Nay trở lại đấu trường ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là ĐKVĐ, gặp phải những đội bóng ngang bằng hoặc yếu hơn. Rõ ràng, từ việc chơi phòng ngự chuyển sang áp đặt lối chơi không phải dễ thay đổi trong một sớm một chiều.

     - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Lào.

    Ở thời điểm này, ĐT Việt Nam có nhiều cầu thủ có thể tạo ra sự đột biến như Hoàng Đức và Tấn Tài. Họ đang mang đến những nhịp điệu mới. Tôi thích Hoàng Đức. Cậu ấy chơi trận nào cũng ổn định và tạo ra những sự khác biệt.

    [...] Tôi nghĩ HLV Park Hang-seo sẽ có những điều chỉnh bởi trận đấu với Malaysia và Indonesia có ý nghĩa quyết định đến cuộc cạnh tranh giành vé đi tiếp. Tôi vẫn đặt niềm tin vào ĐT Việt Nam vì chúng ta đã trưởng thành vượt bậc. Các cầu thủ bây giờ có trình độ cao và đặc biệt là sự đoàn kết chiến đấu."

    Ở thời điểm hiện tại, sau lượt trận đầu tiên bảng B, Những chiến binh sao vàng đang xếp thứ 2 trên BXH, có cùng 3 điểm như Malaysia nhưng kém hơn về chỉ số phụ. Vào 19h30 ngày 12/12 tới, ĐT Việt Nam sẽ đụng độ Hổ Malay ở lượt trận thứ 3 (ĐT Việt Nam nghỉ lượt 2).

    Đăng Huy | 16:34 08/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...