MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Đánh bại Lào, thầy Park gửi thông điệp đanh thép đến Malaysia

    22:32 Thứ hai 06/12/2021

    BongDa.com.vn Trong trận đấu ra quân tại AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước ĐT Lào.

    Trong cuộc đối đầu tại SVĐ Bishan, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Lào nhờ các bàn thắng của Công Phượng (26') cùng Văn Đức (55'). Với kết quả trên, Những chiến binh Rồng vàng tạm thời đứng thứ 2 bảng B, sau Malaysia (đội bóng đã thắng Cambodia 3-1 trước đó).

    HLV Park Hang-seo phát biểu sau trận thắng của VN - Bóng Đá

    Công Phượng là người mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.

    Thực tế, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã có thể vượt mặt Malaysia nếu như Văn Thanh thực hiện thành công quả phạt 11m ở phút 75. Dù sao, mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta là giành 3 điểm trong ngày ra quân cũng đã được hoàn thành.

    Lực lượng của đội bóng áo trắng trong trận đấu nói trên đã có một số thay đổi. Cụ thể, HLV người Hàn Quốc đã thay đến 5 cầu thủ so với trận đấu gần nhất tại vòng loại World Cup 2022. Nói về điều này, thầy Park cho chia sẻ cùng Zing: "Một số cầu thủ đã chấn thương sau vòng loại World Cup, vậy nên tôi đã có một vài thay đổi trong đội hình xuất phát."

    Ở trận đấu tiếp theo, Việt Nam sẽ đụng độ Malaysia vào lúc 19h30, ngày 12/12. Khi được hỏi về đối thủ đầy duyên nợ này, HLV Park cho biết: "Tôi cũng chưa biết trước được, nhưng đó sẽ là một trận đấu quan trọng. Chúng tôi sẽ chơi như một trận chung kết và sẽ cố gắng hết sức."

    Rõ ràng, chiến lược gia xứ kim chi có lý do để đánh giá cao cuộc đối đầu với "Hổ Malay". Bởi vì cùng với Indonesia, Malaysia là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Việt Nam ở bảng B.

    Dương Quang | 22:02 06/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...