MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu tập cuối cùng tại Hàn Quốc

    11:10 Thứ năm 27/10/2016

    Sau trận hòa may mắn trước Jeonju University, trong ngày hôm qua HLV Hữu Thắng chỉ cho các học trò tập nhẹ nhằm chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng trên đất Hàn Quốc.

    Do hầu hết các cầu thủ đều được sử dụng trong trận giao hữu với Jeonju University, nên HLV Hữu Thắng đã cho học trò nghỉ trọn buổi sáng ngày hôm qua để phục hồi thể lực trước khi trở lại tập luyện vào buổi chiều.

    viet-nam

    ĐT Việt Nam có buổi tập nhẹ trước trận đấu cuối cùng tại Hàn Quốc. Ảnh: Internet.

    Trước việc ĐT Việt Nam bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn trong trận hòa 1-1 với Jeonju University nên sau phần khởi động, HLV Hữu Thắng dành khá nhiều thời gian để các học trò tập phối hợp dứt điểm cầu môn cũng như xử lý các tình huống cố định ngoài vòng cấm.

    Trong buổi tập chiều qua của ĐT Việt Nam 3 cầu thủ gồm trung vệ Ngọc Hải, tiền vệ Huy Toàn và hậu vệ Đình Hoàng vẫn chưa hồi phục chấn thương, tiếp tục phải tập theo chế độ riêng. Mặc dù vậy, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam và HLV Hữu Thắng đã đón tin vui khi Ngọc Hải đã tập luyện với bóng thay vì tập chay như thường lệ. Huy Toàn do chấn thương cổ chân nên cũng phải hạn chế tiếp xúc với bóng. Các bác sĩ của đội cũng cho biết chấn thương của Đình Hoàng phức tạp hơn và nhiều khả năng chân sút đang thuộc biên chế SLNA sẽ phải tiến hành phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương. Điều này có nghĩa Đình Hoàng nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay với AFF Cup 2016 bởi thời gian không còn nhiều.

    Các cầu thủ còn lại được tập thêm các bài bổ trợ thể lực do chuyên gia Martin Forkel trực tiếp hướng dẫn và giám sát. Đây là một điều đang được HLV Hữu Thắng rất quan tâm bởi AFF Cup là một cuộc chiến kéo dài, ở đó các cầu thủ cần đảm bảo thể lực để có thể được trao cơ hội thi đấu. Nếu không cải thiện được vấn đề thể lực, ĐT Việt Nam khó có tiến sâu tại giải. Một động lực lớn với Công Vinh cùng các đồng đội là U19 Việt Nam đang gây ấn tượng rất lớn tại VCK U19 châu Á 2016. Để làm được điều này, đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho thấy sự cải thiện rõ ràng về vấn đề thể lực trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu này.

    Chiều nay 27/10, đội tuyển sẽ có trận đấu tập với FC Pocheon, đội bóng vừa đăng quang tại giải K3 League của Hàn Quốc. Đây cũng là trận đấu tập cuối cùng của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trong đợt tập huấn tại Paju.

    Dũng Phương | 10:19 27/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...