MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Dứt điểm như sinh viên, ĐT Việt Nam bị cầm hòa

    16:14 Thứ ba 25/10/2016 | 6

    BongDa.com.vn Thành công trong việc thử nghiệm đội hình, chiến thuật và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng khâu dứt điểm như sinh viên đã khiến ĐT Việt Nam bị ĐH Jeonju cầm hòa

    paju

     Các cầu thủ khởi động trước trận đấu gặp sinh viên Jeonju. Ảnh: Internet.

    Sau khi thư giãn, mua sắm tại Seoul, các thành viên ĐT Việt Nam bước vào trận giao hữu thứ hai trong chuyến tập huấn tại trung tâm bóng đá Paju, Hàn Quốc. Đối thủ lần này là đội bóng đến từ trường đại học Jeonju, trước đó thầy trò Hữu Thắng đã thắng 3-0 trước đội dự bị của FC Seoul.

    Trấn giữ khung thành là thủ môn Tuấn Linh. Bộ tứ hậu vệ gồm: Văn Hoàn - Tiến Thành - Đình Luật - Ngọc Đức. Ở khu trung tuyến, Hoàng Thịnh và Trọng Hoàng đá cặp tiền vệ trung tâm, Phi Sơn đá tiền vệ phải và Đình Tùng chơi ở vị trí tiền vệ trái. Trên hàng công, Văn Quyết sắm vai trung phong còn Minh Tuấn đảm nhiệm vị trí hộ công.

    IMG_5625

     Tiền đạo Đình Tùng (trái) ghi bàn mở tỉ số. Ảnh: Quang Thịnh.

    Trừ hai vị trí của Hoàng Thịnh và Văn Quyết thì  trong lần thử nghiệm này, HLV Hữu Thắng đã có đến 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, cùng với đó là sơ đồ phòng ngự phản công 4-4-1-1. Sự cơ động này ngay lập tức phát huy tác dụng với bàn thắng đến ở phút 28 từ cú đánh đầu của tiền đạo Đình Tùng.

    Trong hiệp một, ĐT Việt Nam tạo rất nhiều cơ hội phản công ăn bàn nhưng đáng tiếc là khâu dứt điểm lại không đạt hiệu quả. Cụ thể là Văn Quyết, Đình Tùng và Phi Sơn đều không thể thêm một lần nữa đưa bóng vào lưới đội bóng sinh viên Jeonju. Điều này khiến Hữu Thắng thay 6 người trong hiệp đấu thứ 2.

    Công Vinh bình phục chấn thương, vào sân thay cho Minh Tuấn, thủ môn Tuấn Mạnh lần đầu được thi đấu. Bên cạnh đó, Thành Lương (Đình Tùng), Văn Toàn (Phi Sơn), Văn Thanh (Ngọc Đức) và Đình Đồng (Văn Hoàng) được tạo cơ hội thi đấu, phục vụ ý đồ chiến thuật của nhà cầm quân xứ Nghệ.

    IMG_6712

     Như vậy là cả 4 thủ môn đều được HLV Hữu Thắng sử dụng. Ảnh: Quang Thịnh.

    Trước một đội bóng sinh viên quá yếu nên các cầu thủ Việt Nam dễ dàng lấn lướt với hàng tá cơ hội, cũng theo đó là các pha bỏ lỡ đáng tiếc. Kịch bản tồi tệ đến khi phút 88, Thành Lương phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho đội Jeonju hưởng phạt đền. Cú sút thành công cũng khép lại một trận hòa thành công về mặt chiến thuật nhưng thất bại về sự hiệu quả.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 15:31 25/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...