MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Động thái sáng suốt của John Murtough khiến CĐV M.U 'mát lòng'

    16:10 Thứ sáu 21/07/2023

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đã có cho mình tân binh tiếp theo trong mùa Hè này, sau thương vụ Mason Mount.

     

    Manchester United đã nhanh chóng 'quay xe' với David De Gea, ngay sau khi HLV Erik Ten Hag yêu cầu ký kết một thủ môn có khả năng chơi chân giỏi để trấn giữ khung thành của Quỷ đỏ mùa tới. Dù trước đó, ngôi sao người Tây Ban Nha đã chấp nhận giảm lương và tìm được tiếng nói chung với đội chủ sân Old Trafford về một bản hợp đồng mới. 

    Rất nhanh chóng, đúng như những gì Ten Hag mong muốn, Man Utd đã triển khai kế hoạch chiêu mộ Andre Onana - học trò cũ của chiến lược gia người Hà Lan tại Ajax. Trái với thương vụ Mason Mount, Quỷ đỏ không mất nhiều thời gian để tìm ra tiếng nói chung với Inter Milan, và giờ đây Onana đã chính thức cập bến Old Trafford. Có thể nói, Man Utd đã thực sự khiến người hâm mộ hài lòng với bản hợp đồng này.

    Ten Hag was the 'standout choice' for Manchester United job — Murtough - Bóng Đá

     Murtough mang về cho Ten Hag mục tiêu số một. 

    "Andre là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi cho vị trí thủ môn mới cho Manchester United, với phong cách thi đấu, phẩm chất kỹ thuật và cá tính hoàn toàn phù hợp.", Giám đốc Bóng đá John Murtough trao đổi với trang chủ của Man Utd.

    Rõ ràng, phát biểu của Murtough cũng đã trực tiếp xác nhận rằng bên cạnh Onana, Man United đã nhắm đến những lựa chọn khác để thay thế David De Gea. Giới truyền thông khẳng định, hàng loạt 'người nhện' chất lượng như Diogo Costa, David Raya hay Justin Bijlow đều nằm trong danh sách rút gọn của đội chủ sân Old Trafford, nhưng rốt cuộc thì họ đã chiêu mộ thành công mục tiêu số một mà mình nhắm đến. 

    Quyết định khôn ngoan của Andre Onana - Bóng Đá

     Onana đã chính thức trở thành người của Man Utd. 

    Hiển nhiên, Murtough có lý do để công khai chia sẻ rằng Onana là lựa chọn số một mà Man Utd nhắm đến, bởi họ đã bỏ lỡ quá nhiều mục tiêu hàng đầu trong những kỳ chuyển nhượng dưới triều đại của Ten Hag. Còn nhớ, Murtough và Giám đốc Điều hành Richard Arnold gần như đã bỏ ra cả mùa Hè năm ngoái để theo đuổi thương vụ Frenkie De Jong, nhưng rốt cuộc thì họ vẫn không thể thuyết phục ngôi sao người Hà Lan chuyển đến Old Trafford. 

    Bước vào kỳ chuyển nhượng lần này, Ten Hag cũng có cho mình một mục tiêu khao khát là Harry Kane, người mà ông nhắm đến như phương án số một để củng cố vị trí tiền đạo trung tâm. Song, Man Utd lại tiếp tục thất bại trong thương vụ này, bởi họ đã nhanh chóng từ bỏ kế hoạch chiêu mộ Kane khi vấp phải thái độ cứng rắn đến từ chủ tịch Daniel Levy. Giờ đây, Quỷ đỏ cũng đã tập trung hoàn toàn vào một mục tiêu khác là Rasmus Hojlund. 

    Lối thoát nào cho Man Utd khi vi phạm luật Công bằng tài chính? - Bóng Đá

     Ten Hag đã bỏ lỡ quá nhiều mục tiêu hàng đầu. 

    Liên tục thất bại trong những thương vụ quan trọng và khiến Ten Hag mất đi những mục tiêu chuyển hàng đầu, hiển nhiên cổ động viên chủ Man Utd chẳng có lý do gì để hài lòng với ban lãnh đạo. Vì vậy, công khai khẳng định rằng Onana là mục tiêu chuyển nhượng số một ngay sau khi ngôi sao người Cameroon cập bến Old Trafford, là một động thái thực sự khôn ngoan của Murtough để xoa dịu người hâm mộ và đồng thời lấy lại lòng tin từ họ.

    Huỳnh Phong | 15:40 21/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...