MỚI NHẤT :
  • Marco Reus nghẹn ngào sau chiến tích của Dortmund
  • Sancho chói sáng
  • 5 điểm nhấn PSG-Dortmund: Hàng thủ sai lầm; Vận may ngoảnh mặt
  • PSG lập kỷ lục không mong muốn ở Champions League
  • Thomas Tuchel: "Real Madrid có 51% cơ hội chiến thắng"
  • Chelsea săn đón tiền đạo giá rẻ, chất lượng cao ở Bundesliga
  • Arsenal bị ấn tượng bởi sao Sporting Lisbon
  • Thần may mắn ngoảnh mặt, PSG dừng bước ở bán kết Champions League
  • 3 CLB săn đón Casemiro
  • PSG quá đen đủi
  • 'PSG bỏ lỡ khó tin, sút trúng cột dọc rồi bị Dortmund ghi bàn'
  • 'Dembele dứt điểm vọt xà'
  • 'Dortmund phòng ngự chắc chắn trong 15 phút đầu'
  • Dàn sao Man United thiếu 1 điều để đứng vững trước Crystal Palace
  • Sự hoán đổi thú vị giữa Man Utd và Bayern?
  • Bộ sưu tập siêu xe bạc tỷ của Sancho
  • Dấu chấm hết cho Christian Eriksen
  • 5 thương vụ sinh lời của Arsenal
  • TRỰC TIẾP PSG 0-1 Dortmund (KT): Trận đấu kết thúc
  • Declan Rice: Đắt xắt ra miếng
  • Liverpool nâng cấp hàng thủ bằng hiện tượng Ligue 1
  • Những khoảnh khắc điên rồ nhất của Mourinho tại Man Utd: Chiến Pogba; 3 ngón tay
  • Thấy gì từ khủng hoảng tài chính của FC Barcelona
  • Atletico ra giá bán ngôi sao Kai Havertz muốn chơi cùng
  • Sân vận động hoành tráng lớn hơn Stamford Bridge của Chelsea
  • Ferland Mendy chốt tương lai với Real
  • Chủ tịch Getafe: “Greenwood sẽ rời Man United"
  • Thi đấu thảm họa, Casemiro trên đường rời M.U
  • Barca tức tốc đạt thỏa thuận cho thương vụ 60 triệu
  • Mourinho nói thẳng về sự khác biệt với Ten Hag
  • Arsenal coi như đón tân binh 80 triệu bảng
  • Phán quyết nghiệt ngã cho CLB Premier League
  • Nóng! Sau Silva, Chelsea chuẩn bị chia tay thêm 1 cái tên
  • Man Utd đã biết phải làm vì với Greenwood
  • Sir Jim Ratcliffe không tàn nhẫn với Ten Hag
  • NÓNG! Không phải Pedri, Liverpool chốt 2 tân binh
  • Sự thay đổi chiến thuật của Simeone có phải là tạm thời?
  • “Hàng thải” Chelsea chuẩn bị tái xuất Premier League?
  • Hà Tĩnh loại QBV 2017 và sao U23, tiền vệ Việt Kiều đắt hàng
  • Real Madrid có động thái làm hài lòng Mbappe
  • Đội tuyển Việt Nam: Thừa công nhân thiếu nghệ sỹ…

    00:07 Thứ sáu 11/09/2015

    (BongDa.com.vn) - Nhìn vào danh sách triệu tập của đội tuyển Việt Nam đã có rất nhiều ý kiến xung quanh về vấn đề nhân sự.

    (BongDa.com.vn) – Ở trận đấu với ĐT Đài Loan (TQ) ở khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 vừa qua, nhìn vào danh sách triệu tập của ông thầy người Nhật Bản đã có rất nhiều ý kiến xung quanh về vấn đề nhân sự.

    Đội tuyển Việt Nam: Thừa công nhân thiếu nghệ sỹ…
    Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng vất vả trước Đài Loan. Ảnh: Internet.

    Có thể người ta quá chú ý vào hàng công khi ông Toshiya Miura không gọi Công Phượng (HAGL) hay lại lựa chọn một cầu thủ bị CLB Hải Phòng đưa cho mượn vì không tìm được chỗ đứng trong đội hình như Đinh Tiến Thành, hoặc một thủ môn đã ngồi dự bị cho SLNA gần như cả giai đoạn lượt về như Nguyên Mạnh.

    Nhưng lại không ai đặt ra câu hỏi là ở tuyến tiền vệ thì nhà cầm quân người Nhật lại đặt niềm tin vào những cầu thủ có thiên hướng chơi bóng khá giống nhau là Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Hữu Dũng và Duy mạnh cho trục xương sống của đội bóng?

    Mỗi HLV đều có triết lý bóng đá và theo đuổi một trường phái riêng, nhưng mục tiêu chung của họ là mang chiến thắng về cho đội bóng. HLV Miura với triết lý đã được mọi người biết đến là trước khi muốn thắng thì không để thủng lưới, có lẽ chính vì vậy mà ông đặt phương châm phòng ngự an toàn lên trên hết.

    Và nhìn vào đội hình xuất phát vào đêm 8/9 vừa qua thì thấy ông thầy người Nhật đề cao lối chơi kín kẽ với bộ đôi tiền vệ trung tâm thiên về sức mạnh, tranh chấp thu hồi bóng nhưng lại thiếu đi sự sáng tạo với những tình huống đánh trực diện, những pha tỉa bóng chết người để tiền đạo chạy chỗ và dứt điểm.

    Trong gần 100 phút trên sân, hầu như bộ đôi tiền đạo Công Vinh và Văn Quyết rất ít khi nhận được những đường chuyền thuận lợi từ cặp đôi tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh-Huy Hùng. Các thống kê đều cho thấy những đường chuyền chủ yếu của cặp tiền vệ trung tâm này đều cho hai tiền vệ và hậu vệ cánh lên tấn công biên và sử dụng lối chơi tạt cánh, và điều đó cũng không phát huy tác dụng nhiều khi thể hình của đối thủ nhỉnh hơn hẳn đội mình.

    Đội tuyển Việt Nam: Thừa công nhân thiếu nghệ sỹ…
    Công Vinh và Văn Quyết không có nhiều cơ hội trước khung thành đối phương. Ảnh: Internet.

    Còn với những tình huống chuyền đánh trực diện vào trung lộ thì hầu như không thể xuyên phá được hàng phòng ngự đối phương. Hai bàn thắng đều đến từ những nỗ lực cá nhân và cả sự may mắn. Trong cả trận đấu rất ít có những tình huống phối hợp nhóm một cách mạch lạc. Về gần nửa cuối hiệp hai, đội trưởng Công Vinh đã phải lùi khá sâu để làm bóng.

    Trong một thế trận khá bế tắc và đối thủ chơi rất kín kẽ và kỉ luật, nhất là sau khi bị bàn dẫn trước nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn trung thành với một lối chơi. Đội tuyển Việt Nam chơi khá bế tắc trước đội chủ nhà nên những cầu thủ được cho là có tính đột biến cao như Huy Toàn, Phi Sơn đã được đưa vào sân, nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn nhiều. Tất cả sự thay đổi nhân sự và chiến thuật đều không mang lại mấy khởi sắc. Nguyên nhân chính là thiếu đi một nhạc trưởng điều phối bóng và cầm trịch trận đấu ở tuyến giữa.

    Những cầu thủ dự bị cho Huy Hùng và Hoàng Thịnh cũng không thể khả dĩ hơn, Duy Mạnh và Hữu Dũng ngoài việc đều ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, chưa kể đến là lối chơi của cả bốn cầu thủ trên đều khá giống nhau, thiên về sức mạnh nhiều hơn sự tinh tế và sáng tạo trong những đường chuyền quyết định. Vậy tại sao khi ông Miura đưa danh sách triệu tập thì chẳng có ai đặt vấn đề nhân sự ở khu vực quan trọng nhất này.

    Nếu sử dụng sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1 thì với những con người được triệu tập như vậy thì sẽ rất khó để thi triển một lối chơi hoàn mỹ và khó áp đặt lên lối chơi đối phương, dù cho đó là một Đài Loan (TQ) cách xa chúng ta tới 27 bậc trên BXH của FiFa, chứ chưa nói đến các đối thủ trên cơ như Thái Lan hoặc Iraq. Vậy nên cần bổ sung cầu thủ nào để giải bài toán cho tuyến giữa đội tuyển Việt Nam.

    Lui trở về cách đây ba đến năm năm thì bộ đôi tuyến giữa thường được các HLV lựa chọn cho đội tuyển Việt Nam là Minh Phương-Tấn Tài, và đây cũng là một trong số những cầu thủ chơi hay nhất để đưa Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á vào năm 2008. Nhưng bao giờ cho tới ngày xưa khi những con người ấy đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Nếu bây giờ lướt qua hàng tiền vệ của các đội bóng đang chơi ở V-League có thể dễ nhận ra không nhiều cầu thủ có thể đáp ứng được vị trí chơi cầm trịch ở tuyến giữa đội tuyển.

    Đội tuyển Việt Nam: Thừa công nhân thiếu nghệ sỹ…
    Những cầu thủ trẻ như Tuấn Anh, Công Phượng cần có thêm cơ hội. Ảnh: Đình Viên.

    Vài ba cái tên đáng giá nhất bây giờ như Tuấn Anh, Xuân Trường và cũng có thể cả Công Phượng đều của HAGL… Những cầu thủ trẻ này nên được trao cơi hội nhiều hơn để chứng minh năng lực cũng như sự trưởng thành để sau này sẽ là lứa kế cận trong những mục tiêu gần như AFF Cup 2016 hoặc SEA Games 2017 hoặc xa hơn nữa.

    Nếu để Xuân Trường hoặc Tuấn Anh được chơi gần một trong hai người đàn anh là Hoàng Thịnh hoặc Huy Hùng thì lúc đấy chúng ta sẽ bổ sung được chất nghệ sỹ cho những người công nhân đàn anh. Khi đó chúng ta có thể đá với sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1 như sau. Các cầu thủ tuyến trên hàng tứ vệ sẽ là Hoàng Thịnh hoặc Huy Hùng kết hợp với Tuấn Anh hoặc Xuân Trường, hay sẽ là Hoàng Thịnh, Huy Hùng đá phía dưới Tuấn Anh ở vị trí số 10. Hoặc có một phương án khác nữa là để Hoàng Thịnh, Huy Hùng kết hợp với Công Phượng ở vị trí hộ công, hay để cả ba cầu thủ của HAGL đá ở cả ba tuyến trên.

    Khi đó với nhãn quan chiến thuật và khả năng gây đột biến cao của lò HAGL-JMG sẽ giúp cho lối chơi đội tuyển biến hóa hơn nhiều. Lúc đó Công Vinh sẽ được giải phóng ở khâu làm bóng và chỉ tập trung vào khâu săn bàn khi được các đồng đội nhiều hơn. Đó là hiệu quả nhãn tiền, nhưng xa hơn thì đây sẽ là những người kế thừa trên tuyển nên vì vậy hãy tạo cơ hội và đất diễn cho cầu thủ trẻ phát huy ở những môi trường cao hơn và khắc nghiệt hơn.

    (Bạn đọc: Nguyễn Hưng Nguyên)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...