MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Đội phó tuyển Việt Nam: ‘Cơ hội phục thù Malaysia đã đến’

    22:17 Thứ tư 02/05/2018 | 2

    Trao đổi với chúng tôi trong buổi phỏng vấn mới đây, tiền vệ Đinh Thanh Trung cho biết gặp lại Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2018 là cơ hội không thể tốt hơn để đòi nợ.

    Chiều ngày 2/5, ban tổ chức AFF Cup 2018 tiến hành lễ bốc thăm chia bảng giải đấu. Lá phiếu đầy may rủi đưa đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) rơi vào bảng cùng với các đối thủ Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào.

    Thực tế cho thấy ĐTVN đã gặp may khi tránh được nhánh đấu cùng với Thái Lan, Indonesia và Philippines. Nhưng theo quan điểm của Đinh Thanh Trung, không nên vội mừng với kết quả sau buổi bốc thăm.

     - Bóng Đá

     Đinh Thanh Trung thận trọng khi nói về kết quả bốc thăm. Ảnh: Minh Chiến.

    “Với tôi, bảng đấu nào cũng khó khăn. Điều đó chỉ thể hiện qua mặt lý thuyết, còn thực tế rất khác. Thay vì suy nghĩ đến chuyện khó hay dễ, hãy dành sự tập trung và chuẩn bị kỹ càng trước khi bước vào giải đấu sắp tới.

    Bất kể đối thủ mạnh hay khó, ĐTVN đều phải cẩn trọng và quyết tâm. Các đội trong bảng đấu mà chúng ta sẽ gặp đều là ẩn số, ĐTVN chưa biết họ chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu nên không thể đánh giá họ mạnh hay yếu được. Đôi khi chính vì đánh giá quá thấp đối thủ khiến mình ôm hận”, đội phó ĐTVN khẳng định.

    Trong số những đối thủ của ĐTVN tại vòng bảng AFF Cup 2018, Malaysia được xem là thử thách khó khăn nhất. Còn nhớ ở trận bán kết AFF Cup 2014, ĐTVN gục gã đầy cay đắng trước Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình. Là một trong những nhân tố trong thành phần ĐTVN tại AFF Cup 2014, Thanh Trung cho biết anh cùng toàn đội đã chờ đến ngày này để phục thù.

     - Bóng Đá

     ĐTVN vẫn chưa thể nuốt trôi thất bại cay đắng cách đây 4 năm. Ảnh: Lê Hồ.

    “Chắc chắn rồi, cá nhân tôi không bao giờ quên được trận thua đầy cay đắng trên sân Mỹ Đình. Sau khi biết được Malaysia sẽ nằm chung bảng đấu với ĐTVN ở AFF Cup 2018, và chúng ta có cơ hội được chơi trên chính Mỹ Đình. Hy vọng mình cùng các đồng đội sẽ đòi lại được món nợ đau đớn đó”, Thanh Trung bày tỏ sự quyết tâm.

    Ngay sau khi buổi bốc thăm chia bảng diễn ra, ban tổ chức AFF Cup 2018 đã công bố lịch thi đấu của các đội bóng. Theo đó, các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ chơi trận mở màn vào hôm 8/11 trên sân của đối thủ Lào. Sau đó, đội tuyển có 1 vòng nghỉ ngơi, trước khi đá liên tiếp 3 trận với Malaysia, Myanmar và Campuchia.

    Riêng hai trận với Malaysia và Campuchia sẽ diễn ra trên sân nhà Mỹ Đình vào các ngày 16/11 và ngày 24/11.

     - Bóng Đá

     Lịch thi đấu cụ thể vòng bảng của ĐTVN. Đồ họa: Minh Phúc.

    Viết Tuệ | 20:55 02/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...