MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Đội nhà thua đau, NHM Thái Lan cay cú "phá nát" diễn đàn bóng đá Việt

    20:28 Thứ bảy 18/01/2020 | 12

    BongDa.com.vn Các cổ động viên ở xứ chùa vàng đang "nuốt không trôi cục tức", sau khi tuyển Thái Lan muối mặt rời giải U23 Châu Á 2020.

    Tự tin bước vào vòng tứ kết U23 Châu Á 2020, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Akira Nishino đã phải nhận thất bại trước U23 Saudi Arabia. Trận thua 1-0 trong bối cảnh bị thổi phạt đền bởi một tình huống có phần gây tranh cãi, khiến NHM Thái Lan không thể vui vẻ trên mạng xã hội.

    Đội nhà thua đau, NHM Thái Lan cay cú

     U23 Thái Lan chính thức rời giải trong cay đắng.

    Tuy nhiên, thay vì trút giận vào đối thủ, các cổ động viên quá khích ở xứ chùa vàng đã tràn vào diễn đàn bóng đá Việt Nam để "làm loạn". Thậm chí, họ lôi cả đội tuyển U23 Việt Nam vào để bào chữa cho thất bại. Dưới đây là những bình luân tiêu biểu trên Facebook...

    Đội nhà thua đau, NHM Thái Lan cay cú

     Pha phạm lỗi đó ở bên ngoài khu vực penalty.

    Đội nhà thua đau, NHM Thái Lan cay cú

     Thái Lan thua vì trọng tài, đây là sự thật!

    Đội nhà thua đau, NHM Thái Lan cay cú

     Tôi vẫn thấy hạnh phúc khi thấy Việt Nam mỉm cười, sau khi họ phải về nước sau 3 trận.

    Đội nhà thua đau, NHM Thái Lan cay cú

     Một CĐV Thái khác đưa ra hình ảnh về trận thua 1-2 của U23 Việt Nam trước U23 Triều Tiên.

    Đội nhà thua đau, NHM Thái Lan cay cú

     Về nước trước nhưng vẫn mạnh miệng.

    Đội nhà thua đau, NHM Thái Lan cay cú

     Khỉ thật!

    Đội nhà thua đau, NHM Thái Lan cay cú

     Một CĐV khác lôi thành tích đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam ra để bình luận, mặc dù điều này không hề liên quan tới trận thua của Voi chiến.

    Còn rất nhiều bình luận được các CĐV Thái Lan "rải" tràn lan trên mạng xã hội. Dù vậy, đây cũng là điều dễ hiểu khi họ đang rất bực tức với thất bại của đội nhà, và bạn thường sẽ phải làm điều gì đó để xả giận khi tâm trạng không được thoải mái...

    Trung Quân | 19:58 18/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...