MỚI NHẤT :
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Đối đầu U20 Argentina, Hữu Thắng có nên thử nghiệm ?

    08:24 Chủ nhật 23/04/2017 | 1

    BongDa.com.vn Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29, ĐT U22 Việt Nam có trận giao hữu với U20 Argentina diễn ra trên sân Mỹ Đình - Hà Nội vào ngày 14/5. Đây có lẽ là cuộc thử lửa cực tốt để HLV Hữu Thắng thử nghiệm những nhân tố mới đang có phong độ ấn tượng tại giai đoạn lượt đi V- League 2017.

    U22 Việt Nam đặt quyết tâm rất cao cho 2 mục tiêu lớn là giành vé dự VCK U23 châu Á 2018 và giành HCV SEA Games 29 trong năm 2017. Giới chuyên môn đánh giá lực lượng đội U22 Việt Nam lúc này là tương đối chín, ngoài những tuyển thủ có kinh nghiệm dày dạn qua cấp CLB, ĐTQG thi đấu hầu hết các giải trong và ngoài nước, vẫn còn đó những tuyển thủ ở các lứa dưới đang chuẩn bị cho giải U20 World Cup 2017 tổ chức tại Hàn Quốc rất sẵn sàng thể hiện mình nếu được triệu tập bổ sung.

     - Bóng Đá

     HLV Hữu Thắng rất cần một lực lượng có chiều sâu trong trận giao hữu với U20 Argentina và xa hơn là các mục tiêu lớn trong năm 2017 cùng U22 Việt Nam. Ảnh: Duy Anh.

    HLV trưởng Hữu Thắng nắm trong tay gần như hầu hết những tuyển thủ trẻ tốt nhất của bóng đá Việt Nam tại thời điểm lúc này. Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Duy Mạnh, cùng nhiều tuyển thủ khác, đẳng cấp của họ ở cấp CLB cũng như ĐTQG đã được khẳng định qua từng giải đấu. Xuân Trường với kinh nghiệm thi đấu tại K-League cùng đẳng cấp của mình, rõ ràng là điểm sáng nhất trong đội hình. Người hâm mộ vẫn không thể quên đôi chân ma thuật của chàng tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh, sau thời gian dài dưỡng thương, chắc chắn đây sẽ là cơ hội để anh thể hiện bãn lĩnh và khao khát của mình.

    Lợi thế khá lớn, nhưng quay ngược lại vấn đề, không hẳn U22 Việt Nam không gặp những khó khăn. Những tuyển thủ như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, A Hoàng, Duy Mạnh…, phong độ của họ là cực kỳ ấn tượng tại CLB thời gian vừa qua, nhưng ai dám chắc rằng khi trở lên tập trung cùng đội tuyển U22, họ có được thể lực cao nhất khi vừa cày ải khốc liệt cùng CLB mình suốt giai đoạn lượt đi V-League vừa qua. Sự san sẻ về lực lượng cho U20 cũng làm Hữu Thắng mất đi những con bài khá quan trọng trong đội hình như Quang Hải, Hà Đức Chinh, hai tuyển thủ này cũng sẽ cùng U20 Việt Nam đối đầu với U20 Argentina trên sân Thống Nhất vào ngày 10/5.

     - Bóng Đá

     Châu Ngọc Quang với phong độ cao tại HAGL hy vọng sẽ được góp mặt trong đội hình U22 Việt Nam sắp tới. Ảnh: Duy Anh.

    Trải qua hết giai đoạn lượt đi V-League 2017, giới chuyên môn đánh giá rất cao hai tuyển thủ Lâm Ti Phông ( Sanna Khánh Hòa), Châu Ngọc Quang (HAGL). Lâm Ty Phông với phong độ ấn tượng, anh là một trong những đôi cánh giúp Sanna Khánh Hòa bay cao trên BXH V-League lúc này, bản thân anh cũng sở hữu cho riêng mình 2 bàn thắng, cùng vô số những kiến tạo cho đồng đội. Châu Ngọc Quang, lần đầu được tham dự V-League, anh đã chiếm trọn niềm tin của HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi liên tục góp mặt suốt 13 vòng đấu tại giai đoạn lượt đi vừa qua cùng HAGL. Bản lĩnh, tự tin, Châu Ngọc Quang cho thấy sự chững chạc tại khu vực trung tuyến, 3 bàn thắng cùng những đường phát động tấn công sắc như dao cạo, Quang đang dần khẳng định đẳng cấp của mình so với những tuyển thủ đồng trang lứa.

    Nếu như Hữu Thắng mạnh dạn thử nghiệm những nhân tố đang có phong độ cực cao như Châu Ngọc Quang, Lâm Ty Phông, chắc chắn U22 Việt Nam sẽ có chiều sâu khá tốt về lực lượng. Đối đầu U20 Argentina, mặc dù chỉ là trận giao hữu cọ xát kinh nghiệm nhưng bản thân HLV Trưởng Hữu Thắng cùng các học trò rất khao khát được trình diễn cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn.

    Duy Anh - Thể thao Việt Nam | 08:20 23/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...