MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • Đội bóng Thái mở tour du đấu

    23:51 Chủ nhật 13/12/2015

    SCG Muangthong United đã lên kế hoạch quảng bá hình ảnh của mình đến với người hâm mộ khu vực khi tổ chức tour thi đấu khắp Đông Nam Á.

    Là một trong những đội bóng mạnh nhất Thái Lan, SCG Muangthong United đã lên kế hoạch quảng bá hình ảnh của mình đến với người hâm mộ khu vực khi tổ chức tour thi đấu khắp Đông Nam Á.

    Muangthong United mở tour du đấu Đông Nam Á
    Sarach Yooyen, đại diện cho SCG Muangthong United, giới thiệu tour du đấu Đông Nam Á. Ảnh: Anh Đức.

    Ngày 13-12, đại diện CLB SCG Muangthong United đã tổ chức gặp gỡ giới truyền thông Đông Nam Á để công bố tour du đấu của nhà á quân Giải Ngoại hạng Thái Lan năm 2015. Mục tiêu của SCG Muangthong United là chuẩn bị cho mùa giải 2016, đồng thời quảng bá hình ảnh đội bóng hùng mạnh của Thái Lan với khán giả của các quốc gia trong khối ASEAN.

    Theo lãnh đạo SCG Muangthong United, đội bóng có biệt danh The Kirins này đã đặt chỗ tại thủ đô Phnom Penh – Campuchia cho một trận cầu đặc biệt với đội hình các ngôi sao giải C-League vào ngày 16-1-2016. Tiếp đó, SCG Muangthong United sẽ sang Việt Nam để so tài cùng B.Bình Dương, đội bóng 4 lần vô địch V-League, trên sân Bình Dương vào ngày 23-1-2016. Những ngôi sao hàng đầu của SCG Muangthong United như Teerasil Dangda và Sarach Yooyen đều xác nhận sẽ tham gia tour du đấu này.

    Ở Giải Ngoại hạng Thái Lan 2015 vừa hạ màn chiều 13-12, SCG Muangthong United chỉ còn đá thủ tục với Nakhon Ratchasima do thầy trò HLV Dragan Talajic đã chắc chắn giành ngôi á quân. SCG Muangthong United xếp thứ hai ở Thái Lan về lượng khán giả yêu mến nhưng bây giờ, họ cho biết mục tiêu là cố gắng tranh thủ thêm tình cảm từ người hâm mộ các nước Đông Nam Á. Đó là lý do đội bóng của Thái quyết định tổ chức tour du đấu với những đội bóng mạnh hàng đầu trong khu vực.

    Không những lên kế hoạch quảng bá hình ảnh kỹ lưỡng, SCG Muangthong United còn biết cách gây thiện cảm với giới truyền thông lẫn người hâm mộ các nước khi thể hiện sự quan tâm, chia sẻ rất chi tiết về tình hình bóng đá trong khu vực. Trong buổi họp báo, thủ quân Sarach Yooyen của U23 Thái Lan và là trụ cột của SCG Muangthong United đã dành nhiều lời chia sẻ về Công Phượng, ngôi sao trẻ đang được chú ý của bóng đá Việt Nam.

    Từng có dịp chạm trán Công Phượng ở SEA Games 2015, Sarach Yooyen bày tỏ: “Tôi nghĩ Công Phượng là cầu thủ có kỹ thuật tốt. Tuy nhiên, cả “Messi Việt Nam” (ám chỉ Phượng – PV) và Messi Thái Lan (cầu thủ Chanathip Songkrasin) đều còn rất trẻ, họ phải nỗ lực hơn rất nhiều mới có thể đạt tầm ngôi sao. Lúc này, nếu nói về Việt Nam thì Công Vinh vẫn là ngôi sao đáng chú ý nhất.”

    Khi được biết Công Phượng sẽ thi đấu ở J-League 2 vào mùa tới tại Nhật Bản, ngôi sao trẻ của Thái Lan cho biết: “Với những cầu thủ trẻ trong khu vực Đông Nam Á như chúng tôi, việc được sang thi đấu ở CLB của các nước có nền bóng đá mạnh hơn luôn là một cơ hội rất tốt. Điều quan trọng là Công Phượng sẽ nỗ lực trong thi đấu và tập luyện ra sao để giành được cơ hội ra sân chính thức, cũng như sẽ học hỏi được gì ở bóng đá Nhật Bản. Tôi chúc cậu ấy sẽ gặp may mắn ở môi trường mới.”

    Thái Lan không ngán bảng tử thần

    Khi được hỏi về việc U23 Thái Lan nằm ở bảng B “tử thần” vòng chung kết U23 châu Á 2016 cùng U23 Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên và Ả Rập Saudi, Sarach Yooyen nhìn nhận: “U23 Thái Lan được tập hợp và thi đấu với nhau nhiều năm nên có sự gắn kết lớn. Tôi nghĩ nếu cố gắng và có sự tập trung cao nhất, đặc biệt là chơi đúng với đấu pháp do ban huấn luyện đề ra, U23 Thái Lan sẽ chẳng ngại bất cứ đối thủ nào cả. Người ta nói bảng đấu của chúng tôi khó khăn nhưng chúng tôi tin U23 Thái Lan luôn có cơ hội.”

    Minh Ngọc - NLD.com.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...