MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Người đại diện tâng bốc Văn Lâm, không quên mỉa mai “quái thú” Thái Lan

    18:51 Thứ ba 19/01/2021 | 1

    BongDa.com.vn Andrey Grushin – người đại diện của Đặng Văn Lâm tiếp tục bênh vực thân chủ của mình và không quên mỉa mai cựu thủ môn ĐT Thái Lan Kawin Thamsatchanan.

    Andrey Grushin là nhân tố khiến cho mối quan hệ giữa Đặng Văn Lâm và Muangthong United rạn nứt và dẫn đến căng thẳng trong thời gian qua. Người đại diện của Văn Lâm bất ngờ đăng đàn khẳng định “Lâm Tây” đã là cầu thủ tự do vì Muangthong vi phạm những điều khoản tài chính trong hợp đồng.

    Hiện tại, vụ lùm xùm này vẫn chưa có hồi kết và NHM vẫn đang chờ đợi những phán quyết cuối cùng của những cơ quan chức năng. 

    Trong khi tương lai của Văn Lâm vẫn đang là một dấu hỏi, Grushin bất ngờ có những lời tâng bốc thủ thành sinh năm 1993 trên trang Goal phiên bản tiếng Thái. Ông cho biết: “Hiện tại Văn Lâm đã là một cầu thủ tự do và cậu ấy vẫn duy trì lịch tập luyện 2 buổi/ngày. Văn Lâm là một cầu thủ rất chuyên nghiệp và bạn có thể hỏi tất cả các cầu thủ Muangthong để kiểm chứng điều này.

     - Bóng Đá

    Văn Lâm và Kawin từng có thời gian tập luyện cùng nhau tại Muangthong. 

    Theo thống kê, cậu ấy đã chơi 42 trong số 46 trận gần nhất của Muangthong ở Thai-League. Nếu Văn Lâm thiếu chuyên nghiệp thì đáng lẽ cậu ấy phải dự bị một thời gian dài chứ không thể có suất bắt chính như thế.

    Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, Văn Lâm rất chuyên nghiệp. Cậu ấy chưa từng vắng mặt bất kỳ một buổi tập nào.

    Và như tôi đã nói, Đặng Văn Lâm là thủ môn xuất sắc nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, bạn hãy nhìn vào Kawin Thamsatchanan mà xem, cậu ta đã không thi đấu trong 2 năm qua, thậm chí có thể sẽ bước sang năm thứ 3.”

    Đăng Huy | 18:21 19/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...