MỚI NHẤT :
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • Đội bóng Ligue 1 liên hệ với Chelsea nhằm chiêu mộ trung vệ người Anh

    16:30 Thứ sáu 07/08/2020 | 3

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge dự kiến sẽ trải qua nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự trong mùa Hè này.

     

    Pha kiến tạo đỉnh cao của Tomori

    Tính đến thời điểm hiện tại, Chelsea đã có cho mình hai tân binh vô cùng chất lượng là Hakim Ziyech và Timo Werner. Dĩ nhiên, phiên chợ Hè đối với họ vẫn chưa chấm dứt, khi mà HLV Frank Lampard vẫn còn không ít mục tiêu đang được lên kế hoạch chiêu mộ như Kai Havertz hay Ben Chilwell. 

    Ở chiều hướng ngược lại, đội chủ sân Stamford Bridge cũng đã sẵn sàng chia tay hàng loạt cái tên để điều chỉnh cán cân tài chính. Trước đó, giới truyền thông cho hay, The Blues đang tiến hành rao bán khá nhiều cầu thủ trong hàng phòng ngự.

    Theo tiết lộ mới đây từ L’Equipe, một trong số những hậu vệ của Chelsea đang lọt vào tầm ngắm của Rennes. Cụ thể, đại diện đến từ Ligue 1 đã liên hệ với The Blues nhằm mục đích chiêu mộ Fikayo Tomori. Tài năng 22 tuổi đang trải qua một quãng thời gian khó khăn tại Stamford Bridge sau khi bất ngờ sa sút ở giai đoạn cuối mùa.

    Rennes made contact with Chelsea over Tomori - Bóng Đá

     Tomori đứng trước cánh cửa rời khỏi Stamford Bridge. 

    Tomori có tổng cộng 15 lần ra sân tại Premier League mùa này, nhưng trong năm 2020 thì anh chỉ có duy nhất một trận đấu. Trước tình hình này, Rennes có ý định "thừa nước đục thả câu" để mang trung vệ người Anh đến Ligue 1. Ở thời điểm hiện tại, một thương vụ cho mượn nhiều khả năng sẽ được thực hiện, dù Rennes cũng sẵn sàng ký một bản hợp đồng dài hạn với Tomori.

    Huỳnh Phong | 16:00 07/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...